Đàm phán Mỹ - Iran: Phép thử và gài bẫy
Hai điều đáng được chú ý đến ở tuyên cáo của ông Trump là đàm phán ở cấp cao và đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran. Cấp đàm phán giữa Mỹ và Iran là giữa đặc phái viên của ông Trump về khu vực Trung Đông Steve Witkoff và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi.
Lần đàm phán trực tiếp cuối cùng giữa Mỹ và Iran diễn ra cách đây 10 năm, ở thời Tổng thống Mỹ Barack Obama. Kết quả đàm phán đạt được hồi năm 2015 là thoả thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran mà ông Trump đơn phương chấm dứt hồi năm 2018.
Thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, Mỹ và Iran chỉ tiến hành đàm phán gián tiếp với nhau và không đưa lại được kết quả gì. Phía Iran xác nhận sẽ có đàm phán giữa Mỹ và Iran vào ngày 12/4 tới ở Oman, nhưng là đàm phán gián tiếp.
Chỉ riêng sự khác biệt giữa trực tiếp và gián tiếp đã đủ để cho thấy đàm phán chưa bắt đầu mà cả hai phía đều đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản đàm phán không đạt được kết quả gì.
Phía Mỹ muốn nêu bật và nhấn mạnh rằng Mỹ chủ động đề nghị đàm phán và rất thiện chí, nên nếu đàm phán thất bại không phải do Mỹ mà trách nhiệm thuộc về phía Iran.
Phía Mỹ chơi chiêu thức này vì tin rằng chỉ được chứ không mất gì. Nếu đạt được thoả thuận với Iran, ông Trump có thể rùm beng thoả thuận để quảng bá hình ảnh cá nhân và coi đấy là thành tựu cầm quyền quan trọng. Nếu đàm phán thất bại, phía Mỹ sẽ đổ hết trách nhiệm cho Iran, dùng thất bại của đàm phán làm cớ để biện minh cho những bước đi cứng rắn tiếp theo đối với Iran, kể cả cho khả năng tấn công quân sự Iran.
Iran đi vào đàm phán với Mỹ trước hết để không sa vào bẫy của phía Mỹ và ngăn ngừa sớm chính quyền mới ở Mỹ manh động hành động quân sự nhằm vào Iran.
Iran nhận thức được về sự cần thiết phải đàm phán trực tiếp hay gián tiếp với Mỹ vì khuôn khổ đàm phán giữa Iran với EU, Anh và Pháp giờ đã không còn thích hợp. Ông Trump và cộng sự không còn coi trọng EU và NATO nên sẽ không sẵn sàng chấp thuận kết quả đàm phán giữa Iran với EU, Anh và Pháp.
Trong thời gian vừa qua, chính quyền mới ở Mỹ và Israel ráo riết song kiếm hợp bích nhằm tạo dựng trật tự chính trị an ninh và cục diện quân sự mới ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Vùng Vịnh với tác động rất bất lợi tới Iran.
Đạt được thoả thuận với Mỹ sẽ có lợi cho Iran, nhưng khi đàm phán không đạt được thoả thuận thì Iran cũng sẽ có lý do để tiếp tục chương trình hạt nhân. Do đó, cuộc đàm phán là phép thử của hai bên về thiện chí và giới hạn nhượng bộ, nhưng đồng thời còn là gài bẫy lẫn nhau.


Nhóm các quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới OPEC+ hôm 31/5 đã quyết định duy trì chiến lược tăng sản lượng với mức tăng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 7.
Chương trình đào tạo an toàn dành cho những công việc có tỷ lệ tử vong do tai nạn cao nhất nước Mỹ đang có nguy cơ bị thu hẹp hoặc ngừng từ tháng 7 tới, trong kế hoạch giảm quy mô và chi phí của chính phủ liên bang Mỹ.
Hàng trăm người Israel đã tập trung tại Quảng trường ở Tel Aviv vào ngày 31/5 để kêu gọi chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ làm gia tăng căng thẳng và chia rẽ trong khu vực.
Một cây cầu ở quận Zheleznogorsk của tỉnh Kursk đã sập khi đoàn tàu chở hàng di chuyển qua.
Một số cơ sở của cộng đồng Do Thái ở Paris đã bị phun sơn xanh vào ban đêm, cảnh sát hiện đang mở cuộc điều tra.
0