Đậm đà hương vị truyền thống từ sản phẩm OCOP | Mỗi xã một sản phẩm | 19/02/2024

Dù mỗi nhà mỗi khác nhưng có một điều chắc chắn là mâm cỗ nào cũng phải có khoanh giò, khoanh chả thì mới chuẩn là truyền thống. Và nhắc đến giò chả thì người ta cũng hay nghĩ ngay tới giò chả Ước Lễ trứ danh ở huyện Thanh Oai. Nhưng bây giờ người dân không cần đi xa đến thế, vì ở ngay Hoàng Mai đã có một cơ sở sản xuất giò chả chuẩn Ước Lễ mang tên Xuân Hương với rất nhiều chứng nhận OCOP 4 sao.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chỉ từ một căn bếp nhỏ và món thịt chưng mắm tép bình dị, có một người phụ nữ đã phát triển thành công 60 cửa hàng thực phẩm sạch trên toàn quốc, được rất nhiều người tin tưởng.

Sau nhiều năm đầu tư nghiên cứu với việc áp dụng các công nghệ hiện đại nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay, Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Và Phát Triển Công Nghệ Nhật Bản đã cải tiến, làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất Hà Thủ Ô chuẩn hóa từ khâu nguyên liệu tới quy trình sản xuất. Từ đó, dòng sản phẩm Hà Thủ Ô đỏ ra đời với chế dạng miếng đạt chuẩn OCOP 4 sao.

Nghệ nhân Nguyễn Bá Nghĩa đã góp phần phát triển làng nghề mộc Ngọc Than tại Quốc Oai và đưa sản phẩm vươn xa, khẳng định giá trị truyền thống trong dòng chảy hiện đại.

Để góp phần phát triển nghề tranh kính tại Việt Nam, một người nghệ nhân đã tham gia và dành được rất nhiều thành tích tại các cuộc thi trong và ngoài nước, trong đó phải kể đến chứng nhận OCOP 4 sao với mong muốn truyền tải nhiều thông điệp về phong cảnh, con người, văn hóa Việt Nam.

Làng cây cảnh Hồng Vân, Thường Tín được mệnh danh là “thủ phủ” của sinh vật cảnh Hà Nội, không chỉ có truyền thống hàng trăm năm mà còn là một trong những làng nghề có sản phẩm cây cảnh đạt chứng nhận OCOP. Hãy cùng đến thăm một nhà vườn đặc biệt, gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng để tìm hiểu quá trình tạo ra những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật này.

Một cơ sở tại vùng đất trồng hoa Mê Linh đã vận dụng tính sáng tạo, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ để “biến” những bông hoa chỉ có vòng đời từ 5-7 ngày trở thành những đóa hoa “bất tử”. Đây minh chứng áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất để làm tăng giá trị sản phẩm nông sản, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người nông dân.