Đảm bảo tính khả thi xây dựng mô hình trường học chất lượng cao

Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà đã chủ trì cuộc họp về xây dựng trường học chất lượng cao và công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp cao điểm vào chiều 30/3, tại trụ sở UBND thành phố. Cuộc họp tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 126 xã, phường trên địa bàn Thủ đô.

Tại cuộc họp, liên quan đến vấn đề xây dựng trường chất lượng cao, hầu hết các địa phương đăng ký đều cơ bản thống nhất, đồng tình với dự thảo về các tiêu chí, điều kiện đã đưa ra. Tuy nhiên, một số địa phương cũng bày tỏ những băn khoăn liên quan đến tiêu chí về trình độ đội ngũ giáo viên, danh mục trang thiết bị để thực hiện được giáo dục chất lượng cao hiện chưa có, dẫn đến khó khăn cho việc mua sắm hay thủ tục đầu tư đối với dự án xây dựng trường chất lượng cao....

Liên quan đến vấn đề dịch bệnh, đại diện lãnh đạo Sở Y tế cho biết, tại thành phố hiện đang có một số dịch bệnh có dấu hiệu gia tăng, đó là tay chân miệng, sốt xuất huyết và dại. Trong đó, tay chân miệng có số ca mắc cao hơn năm 2025 khi ghi nhận 1.320 ca mắc với 20 ổ dịch, tập trung chủ yếu ở các trường mẫu giáo và mầm non, ở nhóm trẻ dưới 3 tuổi. Sốt xuất huyết có số mắc ghi nhận 181 ca, rải rác 100/126 xã, phường.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của địa phương và các sở, ngành trong việc xây dựng, hoàn thiện quy trình trường học chất lượng cao. Trong đó, tập trung bổ sung một nội dung về các điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị để có khung pháp lý cho các đơn vị triển khai. Trong đó phải lồng ghép cả 3 Nghị quyết 71, Nghị quyết 72 và Nghị quyết 57 trong quá trình thực hiện theo hướng tạo mô hình dẫn dắt để học sinh được tiếp cận với mô hình chất lượng cao một cách rộng rãi, nhưng phải làm thực chất.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà yêu cầu, ngành y tế cần rà soát, triển khai toàn bộ các nội dung theo tinh thần Nghị quyết 72, cách làm mới, trong đó chuyển trọng tâm vào công tác phòng bệnh, chậm nhất 15/4 phải xong các phương án để đảm bảo công tác triển khai, không được để tình trạng mùa dịch mới đi phòng bệnh, đặc biệt là với các bệnh đang diễn biến phức tạp như tay chân miệng và sốt xuất huyết.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời