Hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) bảo đảm chặt chẽ, khả thi
Sáng 15/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Theo báo cáo của cơ quan soạn thảo, dự thảo luật đã được bổ sung nhiều cơ chế kiểm soát trong quá trình thực thi. Trong đó, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành luật; Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đánh giá hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật sau một năm thực hiện. Một số nội dung cũng được chỉnh lý như quy định linh hoạt về vùng Thủ đô, không áp dụng thủ tục rút gọn khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trừ trường hợp đặc biệt, thời gian thí điểm cơ chế, chính sách không quá 5 năm và có cơ chế tạm dừng nếu phát sinh tác động tiêu cực vượt dự báo.
Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để làm rõ hơn thẩm quyền giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; đồng thời bảo đảm các quy định về tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, quản lý không gian phát triển và cơ chế thí điểm phải minh bạch, thống nhất, tránh chồng chéo trong quá trình triển khai.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hoàn thiện dự thảo luật.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: "Tinh thần xuyên suốt của việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này là bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, toàn diện cho Hà Nội, với vai trò là địa phương đầu tàu, có tính dẫn dắt phát triển. Tuy nhiên, cùng với phân cấp, thành phố đặc biệt chú trọng cơ chế kiểm soát quyền lực. Theo đó, các quy định trong dự thảo luật được thiết kế theo hướng: Hội đồng nhân dân thành phố là cơ quan quyết định các cơ chế, chính sách lớn; Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện; qua đó, bảo đảm nguyên tắc phân công rõ ràng, hạn chế nguy cơ lạm dụng quyền lực."
Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị tiếp tục rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo luật theo hướng xây dựng các cơ chế, chính sách nổi trội, đặc thù nhưng phải rõ ràng, minh bạch, khả thi, dễ thực hiện, tạo đồng thuận cao khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.














