Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu trước bão Yagi

Trước cơn bão số 3 - tên quốc tế là Yagi, người dân đã bắt đầu đổ xô đi mua sắm hàng hóa tích trữ tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa và các chợ dân sinh. Tuy nhiên, điều này là không cần thiết và thậm chí còn làm gia tăng áp lực lên hệ thống cung ứng.

Việc người dân đổ đi mua hàng hóa tích trữ khiến thịt, rau xanh tạm hết trong một số thời điểm, khi nhân viên chưa kịp bổ sung lên kệ hàng. Dù vậy, giá hầu hết loại thực phẩm thiết yếu tại siêu thị vẫn được giữ ổn định.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc siêu thị Big C Thăng Long, cho biết: "Hôm nay lượng khách hàng tăng đột biến, gấp khoảng 20-30 lần và sản lượng của chúng tôi đã tăng lên 300% trong ngày hôm nay. Chủ yếu khách hàng mua các mặt hàng thiết yếu như trứng, đường, cá, sữa, rau và thịt. Chúng tôi sẽ luôn đảm bảo hàng hóa chất lượng cùng giá cả ổn định, chắc chắn chúng tôi sẽ không có những chính sách tăng giá trong giai đoạn này".

Ông Nguyễn Minh Tuấn cho biết sẽ đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định.

Ngay trong chiều nay 06/09, Bộ Công Thương và Sở Công Thương Hà Nội đã làm việc trực tiếp với các siêu thị và nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu không bị gián đoạn.

Các kho hàng đã được dự trữ với số lượng đủ lớn và các kế hoạch phân phối đã được triển khai để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: "Chiều ngày 6/9, Bộ Công thương đã cho đoàn thanh tra đi rà soát một số siêu thị, qua đó chúng tôi thấy số lượng hàng hóa phong phú, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân trong những ngày sắp tới".

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội khuyến cáo người dân không nên mua sắm tích trữ hàng hóa gây lãng phí, không cần thiết.

Một số mặt hàng như sữa đã được người dân mua với số lượng nhiều trong hôm nay.

Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết: "Về cơ bản, nguồn cung hàng hóa vẫn đang rất dồi dào, về giá cả thì cũng không tăng so với ngày thường, chỉ có một số mặt hàng rau xanh tăng nhẹ thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi mua hàng, tránh lãng phí không cần thiết và tạo hiệu ứng đám đông".

Các cơ quan chức năng và hệ thống siêu thị đảm bảo rằng lương thực và hàng hóa thiết yếu sẽ luôn có sẵn. Như vậy, thay vì tích trữ quá mức, người dân nên mua sắm theo nhu cầu thực tế, tránh gây ra tình trạng hiệu ứng đám đông.

Người dân nên mua sắm theo nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, người dân nên tiếp tục cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông chính thống để biết các hướng dẫn và khuyến cáo mới nhất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Xá lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia Ấn Độ, đã được cung nghinh về chùa Quán Sứ – trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào chiều 13/5.

Hà Nội ngày 14/5 tiếp tục đón chào một ngày mới dịu dàng, se lạnh tựa như tiết thu. Nhiệt độ dao động từ 24 - 25 độ, độ ẩm khoảng 85%.

Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” và khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025 vào tối 13/5.

LĐLĐ TP. Hà Nội chiều 13/5 đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động Thủ đô học tập và làm theo Bác.

Tại phiên thảo luận chiều 13/5, ý kiến ĐBQH bày tỏ sự đồng tình với việc ban hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt luật hóa tinh thần "chấp nhận rủi ro" trong nghiên cứu khoa học.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các công việc, nhất là việc lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 đảm bảo đúng tiến độ.