Đảm bảo hoạt động thông suốt trước, trong và sau sắp xếp

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trước, trong và sau sắp xếp phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không để gián đoạn công việc hay bỏ trống nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực.

Ngày 14/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã tổ chức phiên họp lần thứ 3 để thảo luận, thông qua kế hoạch của Ban Chỉ đạo về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và xây dựng hệ thống chính trị hai cấp ở địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, thành viên Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã và đang diễn ra rất khẩn trương, quyết liệt, thống nhất cao trong toàn Đảng và được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy những chủ trương, quyết sách của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là rất đúng, rất trúng, hợp ý Đảng, lòng dân.

Tổng Bí thư cho biết: "Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy những chủ trương, quyết sách của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là rất đúng, rất trúng hợp ý Đảng, lòng dân. Thứ hai là Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo, người đứng đầu các Bộ, ban, ngành Trung ương về địa phương có quyết tâm chính trị cao, kiên định, kiên trì mục tiêu đề ra, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cụ thể nội dung yêu cầu của cách làm. Thứ ba các cơ quan tham mưu chủ trì nhiệm vụ đã rất nỗ lực, trách nhiệm khẩn trương, không ngại thách thức, áp lực để hoàn thành các đề án hướng dẫn triển khai một cách rất kịp thời, cụ thể. Thứ tư là sự chủ động nhanh chóng công khai các thông tin định hướng về chủ trương, mục đích, yêu cầu của cuộc cách mạng, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy về việc triển khai. Thứ năm là sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng trong Đảng, sự hưởng ứng và tham gia tích cực, hiệu quả phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các tổ chức trong hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, sự quan tâm và đánh giá cao của dư luận quốc tế".

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, công việc phía trước là rất lớn. Để triển khai nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, Ban Chỉ đạo thống nhất thông qua kế hoạch với nhóm công việc cụ thể gắn với trách nhiệm và mốc thời gian hoàn thành theo từng ngành, từng tuần, từng tháng. Nhất là nhóm công việc về hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện, về sửa đổi Hiến pháp năm 2013, về hoàn thiện thể chế pháp luật và các quy định phải đi trước một bước để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư đề nghị khẩn trương cụ thể hóa các nội dung của kế hoạch thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; triển khai quyết liệt các nội dung công việc được phân công, đảm bảo hoàn thành đúng mốc thời gian theo kế hoạch đã đề ra. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trước, trong và sau sắp xếp phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không để gián đoạn công việc, không bỏ trống nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan Trung ương đến địa phương phải chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ trong tổ chức thực hiện các công việc đảm bảo tiến độ, thời gian, đúng kế hoạch.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu: "Về cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, tôi đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 18 theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Các cơ quan Trung ương, Chính phủ, Quốc hội được phân công gương mẫu làm trước làm căn cứ cho các địa phương để triển khai. Đề nghị các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư được phân công theo dõi các địa phương nắm chắc tình hình triển khai cơ sở, nhất là việc sáp nhập các xã, bố trí cán bộ khi sáp nhập cấp tỉnh, việc tổ chức đại hội cấp xã, cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo việc tổ chức thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng của Trung ương và đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc".

Tổng Bí thư khẳng định các công việc phía trước rất bộn bề, đất nước cùng lúc triển khai nhiều công việc lớn, vừa sắp xếp tinh gọn, tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính, vừa tăng tốc bứt phá phát triển kinh tế và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lực lượng công an Thủ đô đã chủ động triển khai có hiệu quả các phương án bảo vệ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đang xác minh thông tin một thanh niên đột nhập vào nhà dân, trộm cắp xe máy sau đó công khai rao bán trên mạng xã hội, thậm chí chủ động tiếp cận với chủ xe để yêu cầu tiền chuộc.

Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội vừa bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong ổ nhóm “lợn rừng”, được xác định có dấu hiệu “bảo kê” xây dựng tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trong không khí cả nước hướng về lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những phi công ưu tú được giao trọng trách thực hiện nhiệm vụ A50 - nhiệm vụ danh dự trong lễ diễu binh - đang ngày đêm luyện tập trên không trung.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đã phủ sóng mạnh mẽ trên toàn cầu, không chỉ cho người trẻ mà còn là công cụ dành cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác hay chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp ngài Bezdetko Gennady, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam và ngài Uladzimir Baravikou, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam nhằm trao đổi, thúc đẩy các nội dung hợp tác song phương giữa Hà Nội với các thành phố của hai quốc gia, vào sáng 15/4.