Đảm bảo an toàn, văn minh lễ hội đầu năm | Góc nhìn Hà Nội | 23/02/2024

Với trên 1.200 lễ hội, Hà Nội là địa phương có số lượng lễ hội lớn nhất cả nước. Việc tổ chức lễ hội bảo đảm bản sắc văn hóa, an toàn, lành mạnh và văn minh là một nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền cũng như nhân dân, nhất là vai trò của cán bộ văn hóa ở cơ sở, Ban quản lý di tích địa phương. Dịp đầu năm mới này cũng là khung thời gian diễn ra nhiều lễ hội, công tác tổ chức, vận hành cũng như thực hiện các biện pháp giám sát, quản lý càng cần được đẩy mạnh để xây dựng các lễ hội luôn là điểm đến thu hút người dân và du khách mỗi dịp xuân về.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thực hiện chủ trương của Đảng về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp cơ sở, việc bỏ quy định về cán bộ, công chức cấp xã, thực hiện thống nhất cơ chế quản lý đội ngũ cán bộ, công chức từ trung ương đến cơ sở là yêu cầu cấp bách trong thời điểm hiện nay.

Với thế mạnh kiến trúc phố cổ, di tích văn hóa lịch sử, quận Hoàn Kiếm có tiềm năng di sản văn hóa ẩm thực vô cùng phong phú đa dạng. Vì vậy, nhận diện thương hiệu, xây dựng tiêu chuẩn di sản ẩm thực quận rất quan trọng nhằm phát triển du lịch trên địa bàn.

Trong bối cảnh "thế giới đại thương chiến", cấu trúc kinh tế toàn cầu đang định hình lại. Các quốc gia – đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam – đang đứng trước cả thách thức lẫn cơ hội lớn: Làm thế nào để thích ứng? Không chỉ làm sao để "trụ vững" mà nền kinh tế Việt Nam còn có thể tận dụng thời cơ này để tái cấu trúc kinh tế và nâng tầm nội lực.

Cuộc áp thuế đối ứng của Mỹ tiến hành với toàn cầu từ ngày 2/4 được ví như một cuộc chiến tranh thương mại gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thương mại và kinh tế thế giới. Là một nền kinh tế có độ mở lớn, kim ngạch xuất nhập khẩu bằng 200% tổng sản phẩm quốc nội GDP, Việt Nam cũng chịu không ít thách thức.

Trong những năm qua, chúng ta mới chỉ quan tâm nhiều đến số doanh nghiệp hình thành mới và đóng góp của các doanh nghiệp phát triển cho ngân sách và nền kinh tế. Trong khi đó, có rất nhiều doanh nghiệp âm thầm rút lui khỏi thị trường khi gặp những biến động khách quan, hiện tại vẫn chưa có cơ chế chính sách hiệu quả làm "bà đỡ" cho doanh nghiệp phát triển, hay chí ít là tồn tại thay vì bị khai tử.

Một trong những rào cản của các doanh nghiệp tư nhân là chưa được đối xử bình đẳng so với doanh nghiệp nhà nước, thậm chí doanh nghiệp FDI trong việc tiếp cận cơ hội phát triển, tài nguyên đất đai, vốn, tín dụng…