Đảm bảo an toàn lao động dịp cuối năm

Áp lực tiến độ, cường độ lao động cao dịp cuối năm khiến nguy cơ mất an toàn lao động luôn thường trực, do vậy, các cấp Công đoàn đã phối hợp doanh nghiệp kiểm tra, giám sát, nhắc nhở người lao động tuân thủ quy trình sản xuất.

Những tháng cuối năm là thời điểm mà các doanh nghiệp đẩy mạnh tiến độ sản xuất để kịp hoàn thành các đơn hàng, cùng với đó, nguy cơ tai nạn lao động rình rập nếu chủ quan, lơ là. Vì vậy, các cấp Công đoàn cùng doanh nghiệp đã triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn lao động trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Trước khi bước vào ca làm việc: kiểm tra thiết bị máy móc, môi trường làm việc, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tuân thủ nội quy kỷ luật lao động... đó là những yêu cầu bắt buộc với người lao động tại nhà máy Z113. Chỉ khi mọi điều kiện an toàn được đảm bảo, ca sản xuất mới thực sự bắt đầu.

Anh Lê Văn Quang - Tổ phay, Nhà máy Z113 chia sẻ: "Trong lĩnh vực cơ khí, nguy cơ mất an toàn lao động là rất cao, bao gồm nguy cơ về mất an toàn về điện và mất an toàn khi gia công các sản phẩm cơ khí. Do vậy, chúng tôi đã được đào tạo đầy đủ trước khi vào sản xuất; các bài đào tạo rất dễ hiểu, dễ nhớ và phù hợp với từng vị trí công việc. Ngoài ra, chúng tôi còn được phổ biến thêm các kiến thức về an toàn lao động mới nhất".

Thời điểm cuối năm, áp lực tiến độ, cường độ lao động cao khiến nguy cơ mất an toàn lao động luôn thường trực. Để phòng ngừa, các cấp Công đoàn đã phối hợp doanh nghiệp kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, nhắc nhở người lao động tuân thủ quy trình, không đánh đổi an toàn lấy tiến độ. Tổ chức Công đoàn kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc. Đầu tư cho an toàn không chỉ giúp giảm rủi ro mà còn đảm bảo sản xuất bền vững.

Ông Lại Hoàng Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Samsung Electronics Việt Nam cho hay: "An toàn là điều kiện số một trong sản xuất và kinh doanh. Bởi vậy, từng ngày, từng tháng, từng tuần, chúng tôi đều tiến hành kiểm tra, giám sát và có những báo cáo cụ thể, cập nhật từng giờ để đảm bảo không có tai nạn xảy ra trong quá trình làm việc".

Ông Nguyễn Anh Thơ - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết: "Chăm sóc sức khỏe cho người lao động, cùng với các biện pháp phòng ngừa, nâng cao cảnh báo và tuyên truyền cho người lao động tại các doanh nghiệp là điều rất cần thiết. Công tác đảm bảo an toàn lao động tại các doanh nghiệp kỹ thuật cần được quan tâm tương xứng để các phong trào thi đua cũng như các kế hoạch sản xuất năm hoàn thành một cách trọn vẹn cả về khối lượng, chất lượng sản phẩm, cũng như đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động".

Cuối năm là thời điểm tăng tốc của sản xuất, nhưng an toàn lao động không được phép lơ là. Điều này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và người lao động cùng chung tay mang đến những ca làm việc an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời