Đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ hội xuân 2024

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa kiến nghị nhiều giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp sau tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2024 khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tiếp tục tăng cao.

Theo số liệu an toàn giao thông, trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số vụ tai nạn giao thông có xu hướng tăng nhưng số người chết đã đều giảm so với cùng kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các ngày sau Tết và mùa lễ hội xuân 2024, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tiếp tục triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối không được xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan. Lực lượng chức năng cần duy trì tuần tra, kiểm soát.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi vi phạm có tính phổ biến trong dịp lễ hội. Bên cạnh đó, đề nghị người dân phản ảnh kịp thời qua đường dây nóng về tình hình ùn tắc giao thông, các nguy cơ gây tai nạn giao thông về hạ tầng, phương tiện, những hành vi vi phạm về về giao thông của các cá nhân, phương tiện vận tải công cộng hay đơn vị kinh doanh vận tải.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hơn 10 nghìn đồng có thể mua được một bao thuốc lá là một mức giá quá rẻ, khiến tỷ lệ người hút thuốc lá ở Việt Nam thuộc top cao trên thế giới. Vậy, liệu tăng giá thuốc lá có thực sự giảm được số lượng người hút?

Thủ tướng Chính phủ đề nghị rút ngắn thời gian, phấn đấu vượt tiến độ dự án cao tốc qua Nam Định, Thái Bình ít nhất 6 tháng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.

Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.

Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.