Đại sứ Bezdetko: 'Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn vĩ đại của nước Nga'

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo sáng suốt và người bạn vĩ đại của nước Nga, có vai trò to lớn trong việc tăng cường và làm sâu sắc quan hệ giữa hai nước.

Chia sẻ với phóng viên Đài Hà Nội sau khi được tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn lớn của Nga. Trong suốt thời gian lãnh đạo Đảng và nhà nước, quan hệ với Liên bang Nga luôn là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nguyên tắc “Ngoại giao cây tre” mà Tổng Bí thư xây dựng đã trở thành một trong những biểu tượng của chính sách đối ngoại ở châu Á và nhận được sự công nhận và tôn trọng xứng đáng trên trường quốc tế.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko trả lời phỏng vấn Đài Hà Nội

Trong điều kiện địa chính trị hết sức khó khăn hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lựa chọn chiến lược bảo đảm sự phát triển ổn định của Việt Nam, nâng cao vai trò, ảnh hưởng trong các vấn đề thế giới, phát huy lý tưởng hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Đánh giá về những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào việc tăng cường quan hệ Nga và Việt Nam, Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người bạn vĩ đại của nước Nga, người đã có đóng góp cá nhân to lớn vào việc tăng cường quan hệ song phương.

Ông đã nhiều lần sang thăm nước Nga với tư cách trưởng đoàn đại biểu cấp cao. Trong chuyến thăm của ông, các thỏa thuận quan trọng đã đạt được, mà đến nay vẫn xác định các phương hướng chính hợp tác thực chất giữa Nga và Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt, bao gồm năng lượng, thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh.

Nga đánh giá cao kết quả cuộc đàm phán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Vladimir Putin tại Hà Nội vào tháng 6 năm nay. Chúng đã đặt nền móng cho sự phát triển hợp tác giữa hai nước trong điều kiện lịch sử mới và khẳng định tính bất khả xâm phạm của mối quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau giữa hai nước và hai dân tộc.

Đại sứ cũng chia sẻ thêm, bản thân ông công tác ở Việt Nam đã lâu nên có cơ hội gặp gỡ trực tiếp với nhiều lãnh đạo Việt Nam, trong đó có đồng chí Nguyễn Phú Trọng. “Tôi luôn nhớ về ông như một nhà lãnh đạo sáng suốt và người bạn tuyệt vời của Nga, người mà các nhà lãnh đạo nước chúng tôi luôn tìm thấy điểm chung trong các vấn đề hiện tại trong chương trình nghị sự song phương, khu vực và quốc tế”, Đại sứ Bezdetko nói.

Với tư cách là Đại sứ Nga tại Việt Nam, ông Gennady Stepanovich Bezdetko cho rằng, điều vô cùng quan trọng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi đảm nhiệm các chức vụ khác nhau trong Đảng và Chính phủ, luôn chủ trương tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và CHXHCN Việt Nam và có đóng góp cá nhân to lớn vào việc mở rộng các mối quan hệ nhiều mặt giữa hai nước.

Đại sứ Bezdetko bày tỏ hy vọng, đường lối nhất quán này sẽ được tiếp tục vì nó đáp ứng nguyện vọng của người dân hai nước và lợi ích đảm bảo hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới. Ông cũng tin rằng, di sản chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi và được kế thừa, phát triển hơn nữa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 45 vào chiều ngày 17/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nghị quyết số 68-NQ/TW xác định phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện được mục tiêu này, cần có những cải cách mạnh mẽ về cơ chế, chính sách; trong đó trọng tâm là tháo gỡ rào cản pháp lý, bảo vệ quyền tài sản, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Hội hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Hà Nội vào hôm nay, 17/5.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng nên mở rộng và khuyến khích việc nhập quốc tịch Việt Nam, qua đó huy động sức mạnh, thừa nhận và tôn vinh những người đóng góp cho đất nước.

Chính quyền địa phương cần được phân cấp, phân quyền triệt để trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm thực hiện phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới phải đẩy mạnh ba đột phá chiến lược số gồm: thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số.