Đài Loan (Trung Quốc) nỗ lực cứu nạn sau vụ động đất

Lực lượng cứu hộ tại Đài Loan (Trung Quốc) vẫn đang nỗ lực giải cứu hàng chục người bị mắc kẹt sau trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra sáng 3/4. Đến nay, đã có ít nhất 9 người thiệt mạng, 946 người khác bị thương và hơn 100 tòa nhà bị hư hại.
Các nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) khảo sát thiệt hại ở Hoa Liên sau trận động đất mạnh xảy ra ngày 3/4/2024

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 7:58 sáng giờ địa phương, với tâm chấn cách thành phố Hoa Liên 18 km về phía nam.

Kênh tin tức SETN cho biết hiện các đội cứu hộ đang nỗ lực giải cứu ít nhất 137 người được cho là bị mắc kẹt trong đống đổ nát hoặc cần được giải cứu.

Kể từ khi trận động đất xảy ra, hơn 100 cơn dư chấn đã được ghi nhận. Trong đó, tại khu vực gần tâm chấn đã xảy ra 29 dư chấn mạnh hơn 4,0 độ Richter. Các dư chấn đã được cảm nhận trên khắp đảo Đài Loan, bao gồm cả ở Đài Bắc. Dự kiến các dư chấn mạnh tới cấp 7 có thể xảy ra trong những ngày tiếp theo.

Trận động đất xảy ra ngày 3/4 là trận động đất mạnh nhất tấn công Đài Loan trong 25 năm qua.

Hàng chục tòa nhà bị sập ở thành phố Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc)

Trong 50 năm qua, hòn đảo này đã trải qua tổng cộng bảy trận động đất mạnh. Trong đó mạnh nhất là trận động đất có cường độ 7,7 độ richter xảy ra năm 1999 ở Huyện Nam Đầu khiến 2.264 người thiệt mạng, 8.664 người bị thương. Trận động đất xảy ra gần đây nhất mạnh 7,1 độ richter vào năm 2006 tại huyện Bình Đông ở miền Nam Đài Loan (Trung Quốc) khiến 2 người thiệt mạng, 42 người bị thương.

Do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương nên đảo Đài Loan (Trung Quốc) dễ xảy ra động đất. Giới chức địa phương cho biết trận động đất lần này mạnh trên “cấp 6”, mức cao thứ hai trong thang cường độ từ 1 đến 7. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, trong một trận động đất mạnh cấp độ 6, hầu hết các bức tường bê tông không gia cố đều sụp đổ và mọi người không thể đứng hoặc di chuyển mà chỉ có thể bò./.

(Theo CNN, Aljazeera)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Các quan chức Mỹ và Ukraine đã gặp nhau ngày 12/4 tại Washington để thảo luận về thỏa thuận khoáng sản. Đặc biệt, Mỹ mong muốn sẽ kiểm soát đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga qua Ukraine đến châu Âu.

Hiện tại các nước EU vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về đề xuất triển khai một lực lượng do Pháp và Anh dẫn đầu tới Ukraine sau khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Các phái đoàn Mỹ và Iran đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân vào tuần tới, sau vòng thương lượng gián tiếp do Oman làm trung gian diễn ra ngày 12/4 tại Thủ đô Muscat.

Tại Hàn Quốc, cuộc bầu cử tổng thống đang nóng lên sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine "có thể đang tiến triển ổn định", song nhấn mạnh rằng đã đến lúc các bên liên quan phải “rõ ràng” và “dứt khoát”.

Dư luận hiện đang chú ý về đồn đoán hai tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm - Sukhoi Su-57 Felon - có khả năng sắp được bổ sung vào biên chế không quân Nga.