Đại lễ Vesak 2025 kết nối di sản Phật giáo toàn cầu
Vesak là dịp lan tỏa giá trị từ bi, trí tuệ và đoàn kết
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, Đại lễ Vesak là dịp tôn vinh những giá trị đạo đức, từ bi và trí tuệ sâu sắc mà Đức Phật để lại. Việt Nam, với truyền thống hơn 2.000 năm Phật giáo, luôn coi trọng tinh thần hòa bình, khoan dung và phát triển bền vững mà giáo lý nhà Phật truyền dạy.

Chủ tịch nước khẳng định: “Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế, đồng hành với các tôn giáo vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển”. Sự kiện Vesak lần này cũng là minh chứng cho chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước Việt Nam và sự đóng góp ngày càng rõ nét của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong thông điệp gửi đến Vesak 2025, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ niềm hoan hỷ khi sự kiện được tổ chức tại Việt Nam, đất nước có nền di sản Phật giáo bền vững. Ông nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của Vesak và vai trò của Ấn Độ, quê hương của Đức Phật, trong việc gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị phổ quát của Phật pháp.
Thủ tướng Modi đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của các giáo lý như Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo và kêu gọi thế giới noi theo tinh thần từ bi, chánh niệm, hòa hợp trong thời đại đầy biến động. Ông chia sẻ về dự án "Hành lang Phật giáo" và việc phục hồi Đại học Nalanda, trung tâm học thuật Phật giáo cổ đại, như một biểu tượng tôn kính với di sản Phật giáo. Đồng thời, ông mời gọi tất cả Phật tử đến chiêm bái những thánh tích tại Ấn Độ, kết nối với nguồn cảm hứng sống động từ Đức Phật.
Vesak – ánh sáng trí tuệ xua tan bóng tối vô minh
Trong thông điệp gửi tới Đại lễ, Tổng thống Sri Lanka nhấn mạnh Vesak là ngày thiêng liêng nhất của Phật giáo, được các quốc gia Phật giáo như Sri Lanka kỷ niệm hàng ngàn năm qua. Ông nhắc lại dấu mốc lịch sử khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1999 thông qua nghị quyết công nhận Vesak là ngày lễ quốc tế, đánh dấu tầm ảnh hưởng toàn cầu của Phật giáo.
Là đại diện cho một trong những quốc gia Phật giáo Thượng tọa bộ lớn nhất thế giới, Tổng thống Sri Lanka bày tỏ niềm vinh dự khi được cùng chư Tăng và Phật tử toàn cầu, đặc biệt là Phật tử Việt Nam, kỷ niệm dịp lễ trọng đại này. Ông gửi lời chúc tốt đẹp nhất từ toàn thể nhân dân Sri Lanka, không phân biệt tôn giáo, để cùng chúc mừng thành công của sự kiện Vesak 2025.
Đại lễ Vesak 2025 tại Việt Nam một lần nữa cho thấy vai trò kết nối các nền văn hóa, tôn giáo, và là cầu nối giữa những giá trị tinh thần cổ xưa với những mục tiêu nhân văn hiện đại. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động, thông điệp từ Vesak là lời nhắc nhở mạnh mẽ về giá trị của hòa bình, trí tuệ và sự đồng hành giữa các dân tộc vì một thế giới an lạc và thịnh vượng.


Sở Xây dựng dự kiến bổ sung khoảng 2.500 - 2.700 điểm dừng, nâng tổng số điểm dừng lên khoảng 6.500 điểm, tăng 65 - 70% so với hiện nay.
Sau vụ va chạm giao thông đêm 5/5 trên cầu Thanh Trì, hai người đi xe máy đã tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đáng tiếc.
UBND huyện Quốc Oai và UBND huyện Phú Xuyên (TP. Hà Nội) vừa công bố quyết định tạm dừng điều hành của 5 chủ tịch UBND xã để tập trung xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.
Qua nghiên cứu sơ bộ hồ sơ liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy, có các thiếu sót, chưa chặt chẽ trong quá trình điều tra, giải quyết vụ việc của một số cơ quan tiến hành tố tụng huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long.
Quận Tây Hồ đang tăng tốc giải phóng mặt bằng để kịp khởi công dự án cầu Tứ Liên vào dịp 19/5.
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công An cho biết đến ngày 29/4 đã khởi tố, bắt tạm giam 33 đối tượng liên quan đến thuốc giả, sữa giả.
0