Đại học Quốc gia Hà Nội: Từ chuyển dịch đến đột phá
Tháng 5 này đánh dấu tròn ba năm Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức chuyển trụ sở làm việc từ Cầu Giấy tới Hòa Lạc. Quyết định này góp phần sớm đưa Hòa Lạc trở thành đô thị vệ tinh lớn nhất trong 5 đô thị vệ tinh của Hà Nội.
Hòa Lạc, vùng đất từng thưa vắng bước chân sinh viên, giờ đây đã trở thành trung tâm đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo của một trong những đại học hàng đầu Việt Nam. Ba năm trước là đại công trường, giờ đây Hòa Lạc đã trở thành nơi học tập, nghiên cứu của gần 6.000 sinh viên chính quy.
Trường Đại học Việt Nhật - một trong những trường trực thuộc sớm nhất cùng với với cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội đã di dời về Hòa Lạc từ năm 2022. Nhà trường lấy giáo dục khai phóng và phát triển bền vững làm triết lý.
TS. Nguyễn Hoàng Oanh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Các bạn phải có đầy đủ hoạt động thể thao, nghệ thuật bên cạnh học phần chuyên môn. Phát triển bền vững phải nằm trong bối cảnh xã hội và môi trường xung quanh, nếu ở trong nội thành thì không gian hạn chế, khó lòng phát triển được. Tuy nhiên từ nội thành di chuyển đến Hòa Lạc cũng là một bài toán không hề dễ dàng thích nghi đối với giảng viên, sinh viên của trường Việt Nhật”.
Khó khăn về giao thông, sinh hoạt, tâm lý người học, sinh viên và giảng viên ngần ngại dời nội đô từng là rào cản lớn. Nhưng bằng sự đồng hành của Chính phủ, thành phố Hà Nội và nỗ lực nội tại, những trở ngại ấy dần được hóa giải bằng giải pháp thực tế: mở tuyến xe buýt 107, 74, 71, hoàn thiện hệ thống dịch vụ sinh viên, triển khai mô hình giáo dục toàn diện ngay trong năm đầu đại học.
Sinh viên Nguyễn Hoàng Xuân - ngành Nhật Bản học, Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Thời gian đầu em cũng lo vì xa nội thành, nhưng giờ em thấy rất hài lòng. Vì môi trường học tập rất lý tưởng, thiên nhiên thoáng mát và mọi thứ đang ngày càng hoàn thiện hơn”.
TS Đăng Minh Hiếu, Giảng viên Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Hầu hết mọi người đều hài lòng với môi trường, không khí trong lành, không gian rộng lớn, có thể bố trí được nhiều phòng thí nghiệm phục vụ việc học tập của sinh viên và nghiên cứu của thầy cô giáo”.
Dự kiến trong năm học tới, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc sẽ đón hơn 15.000 sinh viên của 9 trường đại học thành viên và ba trường trực thuộc lên theo học. Từ đây sẽ dần hình thành đô thị Hòa Lạc là khu đô thị vệ tinh quan trọng bậc nhất, đóng vai trò là khu công nghệ cao, là trung tâm trong chiến lược hướng Tây mở rộng, theo định hướng của Hà Nội.
PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trên diện tích 1000 ha dành cho việc xây dựng trường đại học, viện nghiên cứu. Khu đô thị nếu được đầu tư xây dựng hoàn tất sẽ là khu đô thị đại học rộng lớn, hiện đại, khang trang, được trang bị điều kiện tốt nhất phục vụ sự phát triển của đất nước. Cuối năm nay, Hà Nội cũng sẽ khởi công tuyến đường sắt từ Hà Nội đi Hòa Lạc. Với những hỗ trợ, quyết sách này sẽ tạo điều kiện, động lực cho sự phát triển của khu vực phía Tây Hà Nội, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội”.
Ba năm là một chặng đường không dài nhưng đủ để khẳng định hướng đi đúng đắn. Hòa Lạc hôm nay là nơi khởi đầu của một tầm nhìn lớn: hình thành khu đô thị đại học đẳng cấp quốc tế. Chính phủ và Hà Nội tiếp tục cam kết đầu tư, Đại học Quốc gia Hà Nội kiên định chiến lược phát triển dài hạn - tất cả tạo nên một cú hích mạnh mẽ cho giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên mới.


Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Lào cùng quyết tâm cao trong việc thực hiện hiệu quả nội dung thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.
Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến đời sống của người dân Hà Nội bị ảnh hưởng. Nhiệt độ cao trên dưới 40 độ C khiến nhiều người phải lao động ngoài trời chật vật, mệt mỏi.
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, Hội đồng Quốc phòng và An ninh cần chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực tác động đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam để kịp thời tham mưu các chủ trương, biện pháp xử lý.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Liên hợp quốc lần thứ ba; thăm Pháp, Estonia và Thụy Điển từ ngày 05-14/6/2025.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định luôn ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động của Đại sứ quán Đức, nhất là sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc hợp nhất Gia Lai và Bình Định thành một thực thể hành chính - kinh tế mới không chỉ lớn về quy mô, mà còn mạnh về năng lực cạnh tranh, có khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.
0