Đại biểu Quốc hội đề nghị có giải pháp giảm giá nhà

Với giá nhà tại các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, người dân phải mất tới 30 năm thu nhập trung bình mới có thể mua nhà. Đại biểu đề nghị Chính phủ có giải pháp quyết liệt hơn để bình ổn giá nhà.

Phiên họp chiều nay (29/10), Quốc hội khoá XV tiếp tục thảo luận tại nghị trường, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Nhiều đại biểu đánh giá, dù nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, song vẫn còn nhiều tồn tại cần giải quyết, đặc biệt là thị trường bất động sản và vàng. Giá nhà tại các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm 8 thành phố đắt đỏ nhất thế giới, người dân phải mất tới 30 năm thu nhập trung bình mới có thể mua nhà. Đại biểu đề nghị Chính phủ có giải pháp quyết liệt hơn để bình ổn giá nhà.

Về thị trường vàng, nhiều ý kiến cho rằng, dù Quốc hội đã nhiều lần thảo luận qua 2–3 nhiệm kỳ, nhưng tình hình vẫn chưa ổn định. Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng “thực tế vẫn còn xa với định hướng đề ra”, cần sớm có biện pháp căn cơ để xử lý.

Các đại biểu cũng chỉ ra năng suất lao động còn thấp, giải ngân đầu tư công chậm do tâm lý e dè, sợ trách nhiệm. Kiến nghị Chính phủ lấy năng suất làm thước đo phát triển, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xanh, kinh tế số phát triển, đồng thời sớm ban hành Luật về khu kinh tế.

Liên quan kế hoạch năm 2026, đại biểu nhấn mạnh cần phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ – “mắt xích chiến lược” giúp Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời