Đặc sắc trang phục các dân tộc vùng Đông Bắc

Trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc, hàng nghìn du khách đã đổ về để chiêm ngưỡng những nét đẹp văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số.

Trang phục truyền thống không chỉ là biểu tượng văn hóa, mà còn là niềm tự hào của mỗi dân tộc. Đến Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đông Bắc, mỗi người đi hội đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.

Chị Hà Thị Minh, tỉnh Lạng Sơn, cho biết: “Trang phục dân tộc Tày thường có cúc áo bằng đồng và có điểm nhấn là tiếng kêu xúc xích ở cúc áo này”.

Chị Chu Thị Trang, tỉnh Cao Bằng, nói rằng: “Khi mặc bộ trang phục của dân tộc Nùng này tôi cảm thấy rất tự hào về dân tộc tôi, và thật tự hào khi được quảng bá trang phục này cho tất cả mọi người”.

Trang phục của người Dao với những chiếc khăn đội đầu đặc sắc, không chỉ thể hiện vẻ đẹp mà còn biểu trưng cho sự đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Là một người trẻ, Thùy Trang rất tự hào khi khoác trên mình bộ trang phục đặc trưng của dân tộc mà phải thực hiện trong 4 năm mới hoàn thành tất cả các công đoạn. Lành Thùy Trang (tỉnh Lạng Sơn) cho biết: “Đặc trưng của trang phục này là thêu tay toàn bộ, thực hiện trong 4 năm mới hoàn thành 1 bộ như thế này và trong các lễ hội lớn hay ngày cưới, ngày Tết chúng tôi mới mặc”.

Nhiều cộng đồng dân tộc đang nỗ lực gìn giữ trang phục truyền thống. Thế hệ trẻ được khuyến khích tìm hiểu và học hỏi cách may, thêu trang phục từ ông bà cha mẹ. Một số địa phương đã tổ chức các lớp dạy thêu, dạy may, giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa của trang phục dân tộc.

Ông Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc, cho biết: “Việc bảo tồn giữ gìn, trong đó có trang phục, rất quan trọng, bà con hiện nay đang giữ được điều đó. Chúng tôi mong muốn tương lai các cấp chính quyền có chính sách hỗ trợ đồng bào để họ tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa, trong đó có giữ gìn trang phục dân tộc”.

Mặc dù nỗ lực bảo tồn trang phục dân tộc đang diễn ra mạnh mẽ, nhưng vẫn còn nhiều thách thức trong đời sống hiện đại. Ngày hội Văn hóa các dân tộc được tổ chức định kỳ cũng là một dịp để tôn vinh trang phục truyền thống và khẳng định bản sắc văn hóa các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Triển lãm “Hà Nội ơi” được tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên. Qua lăng kính của 9 nhiếp ảnh gia, Triển lãm hé lộ những khung cảnh đặc trưng, mang đậm dấu ấn thời gian và văn hóa.

Triển lãm “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình” sẽ diễn ra từ ngày 16-30/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

Phố Phan Huy Ích ở quận Ba Đình hiện còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc độc đáo. Đây cũng là địa chỉ ẩm thực được nhiều du khách tìm đến mỗi khi có dịp đến thăm Thủ đô.

Sau gần nửa năm hoạt động, Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo thuộc Bảo tàng Hà Nội đã dần trở thành nơi hội tụ các ý tưởng sáng tạo, kết nối các nguồn lực; nhiều dự án khởi nghiệp sáng tạo đã được kết nối, qua đó chắp cánh cho những khát vọng sáng tạo của cộng đồng.

“Những Ngày Văn học châu Âu 2025” có chủ đề “Từ đâu và đến đâu: Những tiếng nói văn học di dân châu Âu” sẽ mang đến cho khán giả những câu chuyện và góc nhìn của các cây viết gốc Việt nổi bật của văn chương châu Âu đương đại.

UBND thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tổ chức Lễ công bố kỷ lục: “Thị xã có mật độ nhà sàn truyền thống của dân tộc Thái, ngành Thái trắng nhiều nhất Việt Nam”.