Đã thu hồi hơn 18ha mặt bằng dự án hồ điều hoà Phú Đô
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các dự án phải hoàn thành trước mùa mưa 2026 để bảo đảm tiêu thoát nước. Quán triệt chỉ đạo, UBND phường Từ Liêm đang dốc toàn lực bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.
Chiều 7/2, tại dự án khẩn cấp hồ điều hòa Phú Đô, ba điểm tiếp dân được thành lập, do các đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp chỉ đạo. Nhiều hộ gia đình đã có mặt để hoàn thiện kê khai, chuẩn bị bàn giao đất; đa phần bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương.
Ông Phùng Đại Thắng, Tổ dân phố 15 Tân Mỹ, phường Từ Liêm chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 3.000 m² đất nông nghiệp đang canh tác lúa. Với tinh thần ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước, tôi đã hoàn tất biên bản bàn giao và sẵn sàng tiên phong nhận đền bù. Mong các cấp xem xét bồi thường thỏa đáng, đồng thời có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm ổn định để người dân sớm ổn định cuộc sống.”
Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô có diện tích mặt nước khoảng 31,5 ha, tổng diện tích ô đất xây dựng khoảng 33,71 ha, với 400 hộ dân thuộc diện thu hồi đất; trong đó 260 hộ có đất nông nghiệp, 140 hộ có công trình trên đất. Đến nay, dự án đã thu hồi hơn 18 ha, bàn giao hơn 9 ha mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Do là dự án khẩn cấp, UBND phường Từ Liêm đang kiến nghị, đề xuất các cơ chế bồi thường đặc thù.
Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Từ Liêm Trần Nam Long cho biết: “Đơn giá bồi thường đang áp dụng là 290.000 đồng theo Phụ lục 18, Nghị quyết số 52 của HĐND thành phố, hệ số K=1 theo Quyết định số 89 của UBND thành phố Hà Nội. Phường đã có văn bản đề xuất thành phố xem xét cơ chế đặc thù để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho các hộ gương mẫu chấp hành. Sau khi hoàn tất kiểm đếm, chúng tôi sẽ lập và công khai phương án dự thảo, phấn đấu trao phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân trước kỳ nghỉ Tết.”
Dự án hồ điều hòa Phú Đô là một trong 10 dự án khẩn cấp được thành phố phê duyệt, nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước và xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường nước. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026; các hạng mục chính phải hoàn thiện trước mùa mưa năm nay.














