Cựu Tổng thống Obama kêu gọi người trẻ ủng hộ bà Harris

Trong một sự kiện tại Đại học Pittsburgh, bang Pennsylvania, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu mạnh mẽ, kêu gọi cử tri trẻ tham gia bầu cử ủng hộ bà Harris vào ngày 5 tháng 11 tới.

Ông nhấn mạnh rằng, sự kiện này nhằm khuyến khích thế hệ trẻ hành động và đưa ra tiếng nói của mình.

Trong bài phát biểu, cựu Tổng thống Obama khẳng định rằng, Phó Tổng thống Kamala Harris, người lớn lên trong một gia đình trung lưu, có những tố chất để có thể trở thành một nhà lãnh đạo nước Mỹ. Ông ca ngợi bà Harris vì có những kế hoạch cụ thể về nhà ở và thuế, điều rất cần thiết cho tương lai của đất nước.

Cựu Tổng thống Obama vẫn được lòng cử tri của Đảng. Cuộc gặp mặt sinh viên tại Đại học Pittsburgh là sự kiện đầu tiên trong số nhiều sự kiện mà ông dự định tổ chức tại các tiểu bang chiến trường trên khắp cả nước trong những tuần tới.

Sự xuất hiện của cựu Tổng thống Barack Obama nhận được sự đón chào nồng nhiệt của cử tri. Ảnh: AP

Bên cạnh ông Obama, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris còn nhận được sự hỗ trợ từ các cựu tổng thống khác, bao gồm Bill Clinton, người sẽ tham gia vận động tại các bang quan trọng như Georgia và Bắc Carolina trong thời gian tới.

Sự tham gia của cựu Tổng thống Obama được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều cử tri trẻ tham gia bầu cử, nhất là trong giai đoạn cuối của chiến dịch. Ông Obama đã đóng góp 80 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, cho thấy vai trò quan trọng của mình trong việc hỗ trợ các ứng cử viên Đảng Dân chủ.

Hai ứng viên Kamala Harris của Đảng Dân chủ và Donald Trump của Đảng Cộng hòa vẫn đang trong cuộc đua sít sao, và chiến thắng ở Pennsylvania, một trong những tiểu bang cạnh tranh quyết liệt nhất, có thể là chìa khóa để giành ghế vào Nhà Trắng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc thế giới cùng chung tay hướng tới hòa bình, chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra trên toàn cầu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.