Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra tòa lần hai

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có mặt tại Tòa án Trung tâm Seoul ngày 21/4 để tham dự phiên điều trần hình sự lần thứ hai liên quan đến cáo buộc nổi dậy.

Ông Yoon đến toà án trong đoàn xe hộ tống, mặc bộ vest xanh đậm và cà vạt đỏ. Tòa án sẽ tiếp tục quá trình xét xử ông Yoon với cáo buộc nổi loạn liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn trước khi bị phế truất.

Trong phiên xét xử hôm nay, truyền thông được phép quay phim và chụp ảnh cựu Tổng thống trong thời gian ngắn. Đây có thể sẽ là lần đầu tiên công chúng được chứng kiến hình ảnh ông Yoon trực tiếp tại phiên tòa.

Trong phiên xét xử trước đó, ông Yoon đã phủ nhận các cáo buộc nổi loạn và tự bào chữa trong phiên điều trần kéo dài hơn 80 phút. Trước đó, vào ngày 4/4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã chính thức thông qua quyết định luận tội ông Yoon do Quốc hội đệ trình, sau khi ông bị cáo buộc vi phạm hiến pháp và luật pháp vì ban hành thiết quân luật một cách bất hợp pháp trong thời gian đương chức.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Donald Trump ngày càng thất vọng và công khai đổ lỗi cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì không chấp nhận kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.

Ấn Độ đã triệu tập Đại sứ Pakistan tại New Delhi vào hôm nay (24/4), một ngày sau khi nước này công bố các biện pháp hạ cấp quan hệ với Islamabad sau cuộc tấn công chết người ở khu vực Kashmir.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm giám sát chặt chẽ hơn các trường đại học, trong đó yêu cầu các trường đại học của nước này hạn chế nhận tài trợ nước ngoài.

Các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố cựu Tổng thống nước này là ông Moon Jae-in vào ngày 24/4 về tội nhận hối lộ, trong vụ án liên quan đến việc bổ nhiệm con rể cũ của ông tại hãng hàng không giá rẻ Thai Eastar Jet có trụ sở tại Thái Lan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngay sau chuyến đi tới Ả Rập Xê Út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Giới lãnh đạo dân sự và quân sự cấp cao của Pakistan ngày 24/4 sẽ tiến hành họp khẩn sau khi Ấn Độ quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Islamabad, đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn và trục xuất các tùy viên quân sự Pakistan.