Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro lĩnh án 27 năm tù
Tòa án Tối cao Brazil đã tuyên phạt cựu Tổng thống Jair Bolsonaro 27 năm 3 tháng tù giam vì âm mưu đảo chính sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022.
Cụ thể, ngày 11/9, bốn trong số năm thẩm phán của Tòa án tối cao Brazil đã bỏ phiếu xác định ông Bolsonaro phạm tội ở cả năm cáo buộc, bao gồm: lập kế hoạch đảo chính, tham gia tổ chức tội phạm có vũ trang, âm mưu dùng vũ lực nhằm xóa bỏ trật tự dân chủ, phá hoại tài sản công được bảo vệ và kích động bạo loạn, với đỉnh điểm là vụ người biểu tình tràn vào Quốc hội, Tòa án tối cao và Phủ Tổng thống ngày 8/1/2023.
Ông Bolsonaro bác bỏ mọi cáo buộc, gọi đây là “bản án chính trị” và cho biết sẽ kháng cáo.
Diễn biến này gây chấn động quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bênh vực ông Bolsonaro, đồng thời áp thuế 50% lên hàng hóa từ Brazil và trừng phạt một số quan chức tư pháp nước này. Ngược lại, Tổng thống Lula da Silva tố Mỹ can thiệp nội bộ và khẳng định Brazil đủ sức bảo vệ nền dân chủ.