Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc hầu toà

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đến hầu tòa vảo sáng 12/5 với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sáng 12/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Linh Ngọc và 26 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương). Trong đó có nhiều cựu lãnh đạo, nhân viên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở TN&MT tỉnh Yên Bái.

Đúng 7h sáng, Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc có mặt tại toà.

27 bị cáo bị xét xử về các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Gây ô nhiễm môi trường.

Trong vụ án này, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bị can Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính.

Bị cáo Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Thái Dương) bị truy tố về 3 tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường. Bị cáo Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam) bị truy tố tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Nguyễn Văn Thuấn (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và khoáng sản – Bộ TNMT); Hoàng Văn Khoa (cựu Vụ trưởng Vụ Khoáng sản - Tổng cục Địa chất và khoáng sản); Hồ Đức Hợp (cựu Giám đốc Sở TNMT tỉnh Yên Bái); Lê Duy Phương (cựu chuyên viên chính Vụ Khoáng sản - Tổng cục Địa chất và khoáng sản); Lê Công Tiến (cựu Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Yên Bái); Bùi Đoàn Như (cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở TNMT tỉnh Yên Bái) bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Vụ án xảy ra tại Mỏ đất hiếm Yên Phú, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) và các đơn vị có liên quan; được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu và quản lý nhà nước về khoáng sản.

Theo cáo buộc, cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cùng đồng phạm đã cố ý làm trái các nguyên tắc, điều kiện cấp giấy phép khai thác quặng đất hiếm cho Công ty Thái Dương, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản của nhà nước với trị giá được xác định là hơn 736 tỷ đồng.

Với vai trò là Thứ trưởng Bộ TN&MT phụ trách lĩnh vực cấp phép khai thác khoáng sản, ông Nguyễn Linh Ngọc đã nắm rõ việc Công ty Thái Dương (do bị cáo Đoàn Văn Huấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc) chưa đủ điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, ông Ngọc vẫn ký cấp giấy phép, giao nguồn tài nguyên đất hiếm cho Công ty Thái Dương khai thác.

Cáo buộc cho rằng, bị cáo Đoàn Văn Huấn đã tổ chức, chỉ đạo khai thác quặng đất hiếm và quặng sắt trái phép tại mỏ đất hiếm Yên Phú từ năm 2019-2023. Tổng số khoáng sản khai thác trái phép trị giá hơn 864 tỷ đồng, trong đó đã tiêu thụ số quặng trị giá hơn 736 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo Hồ Đức Hợp (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái), Lê Công Tiến (cựu Phó Giám đốc), Bùi Đoàn Như (cựu Trưởng phòng Khoáng sản) dù có trách nhiệm quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, biết rõ Công ty Thái Dương khai thác, chế biến, tiêu thụ trái quy định tại mỏ Yên Phú nhưng đã không kịp thời kiến nghị xử lý, ngăn chặn, gây thiệt hại cho nhà nước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.

Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.

Cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm học sinh vi phạm về giao thông, lực lượng CSGT và công an các địa bàn đang chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các nhà trường.

Liên danh nhà thầu Hyundai E&C - Ghella thông báo phương án phân luồng phục vụ thi công kết cấu ga ngầm S12, Gara và đường chuyển làn trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, đoạn qua đường Trần Hưng Đạo.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, Nga có nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực hợp tác trọng tâm mà Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề cập, sẵn sàng hợp tác dựa trên đề xuất và nhu cầu của Việt Nam.