Cứu hộ Việt Nam 'chạy đua' thời gian tìm người mất tích
Ngày 3/4, đội cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được chia làm hai tổ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài tại hai thị trấn Zabu Thiri và Pokebathiri, thủ đô Naypyitaw, Myanmar.
Tại tòa nhà 2204, thị trấn Zabu Thiri, tổ công tác của đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy thi thể nạn nhân là bà Daw Than Than (81 tuổi). Đây là trường hợp mà lực lượng cứu nạn Bộ Công an phải mất gần hai ngày mới đưa ra được do các yếu tố kỹ thuật và đảm bảo an toàn phức tạp.
Do tòa nhà 2204 có thể tiếp tục đổ sập xuống bất kỳ lúc nào, để đảm bảo an toàn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ của đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an đã lên kế hoạch, phương án tỉ mỉ, đào, lật từng lớp đất, gạch… để có thể đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường.
Trước đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an Việt Nam đã đưa được thi thể nạn nhân Daw Thet Thet Mon (56 tuổi) là con gái của nạn nhân Daw Than Than ra ngoài.
Gia đình các nạn nhân sau khi nhận thi thể đã vô cùng xúc động, bày tỏ cảm ơn đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an đã cho họ có cơ hội tìm được thi thể người thân, dù trước đó họ đã gần như dập tắt hy vọng tìm kiếm.

Theo Đài phát thanh và truyền hình Myanmar, đến ngày 4/4, số người thiệt mạng do trận động đất tại Myanmar hôm 28/3 đã tăng lên 3.145 người, trong khi 4.589 người bị thương và 221 người mất tích.
Sở Cứu hỏa Myanmar đã phối hợp với các lực lượng quốc tế tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Theo báo cáo, đến nay, họ đã giải cứu được tổng cộng 653 người mắc kẹt dưới đống đổ nát và tìm thấy 626 thi thể. Trong khi đó, Cục Khí tượng và Thủy văn của nước này cho biết, tính đến sáng 3/4, Myanmar đã trải qua 66 dư chấn có độ lớn từ 2,8 đến 7,5.
Theo TTXVN


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0