Cựu Chủ tịch FLC bệnh nặng, vắng mặt ở phiên xét xử

Hội đồng xét xử thông báo, vì lý do bệnh nặng, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã không thể có mặt tại toà.

Sáng 25/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên xét xử phúc thẩm đối với Trịnh Văn Quyết (SN 1975, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC) và các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và một số đơn vị liên quan.

Tại phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo, có 25 trong tổng số 50 bị cáo có kháng cáo và được tòa án triệu tập. Bị cáo Quyết tiếp tục vắng mặt do đang điều trị bệnh. Theo thông báo của hội đồng xét xử, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đang phải điều trị trong bệnh viện, phải thở oxy do gặp vấn đề về sức khỏe.

Trịnh Văn Quyết trong phiên tòa sơ thẩm, tháng 7/2024. Ảnh: Ngọc Thành

Trước đó, ông Quyết cũng vắng mặt tại phiên xử phúc thẩm ngày 26/12/2024 với lý do điều trị nội trú vì lao phổi, ho ra máu, viêm gan, thận, dạ dày...  Toàn bộ hồ sơ bệnh án của ông Trịnh Văn Quyết đã được gửi kèm với đơn xin hoãn phiên tòa phúc thẩm. 

 Trong phiên xét xử phúc thẩm hôm nay 25/3, tòa án triệu tập 138 bị hại và 392 người có quyền nghĩa vụ liên quan, trong đó có 127 người có đơn xin xét xử vắng mặt.

Ông Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), bị dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm hôm nay - Ảnh: Giang Long.

Trong hơn 40 luật sư tham gia phiên tòa, ông Quyết có 5 người bào chữa. Trước phiên tòa phúc thẩm, thông tin từ luật sư cho biết anh em nhà Trịnh Văn Quyết đã nộp tổng gần 1000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. 

Lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo đến phiên xét xử phúc thẩm

Trước thềm phiên phúc thẩm, luật sư của bị cáo Quyết và 2 em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga) cho biết, tổng số tiền mà 3 bị cáo đã bồi thường, nộp khắc phục hậu quả là gần 1.000 tỷ đồng. Đồng thời, Trịnh Văn Quyết kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sơ thẩm và xin xem xét, giảm trách nhiệm bồi thường dân sự. Hai bị cáo Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trước đó, giai đoạn 2014-2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng khống vốn điều lệ cho Công ty Xây dựng FLC Faros, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Giai đoạn 2017-2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Huế cùng nhiều nhân viên FLC mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty. Hành vi thao túng các mã cổ phiếu tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Qua đó, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Với 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán, Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết tổng cộng 21 năm tù

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đồn Biên phòng Mường Nhé (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) chiều 10/5 cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ một đối tượng cùng 160g heroin, 200 viên ma túy tổng hợp.

Hà Nội đã có 82.016,22km đường xã và 139.659,62km đường thôn, liên thôn đã được bê tông hóa, nhựa hóa bảo đảm ô tô đi lại thuận tiện, đạt 100% yêu cầu Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Thành phố Hà Nội phấn đấu trong năm 2025 có thêm 30.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đạt trên 50%.

Thủ tướng chỉ đạo, cùng với đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, các bộ, cơ quan và địa phương phải xây dựng trung tâm logictics hàng không tại đây.

Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết về hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025.

Sau cuộc hội đàm vào chiều ngày 10/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước tại Điện Kremlin (Thủ đô Moscow).