Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tự tử bất thành
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun bị tạm giữ từ hôm 8/12 và chính thức bị bắt vào sáng nay với cáo buộc “tham gia các nhiệm vụ quan trọng trong cuộc nổi loạn” và “lạm quyền cản trở việc thực thi quyền lực”.
Theo Cơ quan quản lý cải tạo Hàn Quốc, hiện ông Kim Yong Hyun đã được chuyển đến phòng giam đặc biệt và sức khỏe của ông đã ổn định.

Ông Kim Yong Hyun được cho là người đã khuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào tuần trước. Cùng với ông Kim Yong Hyun, hai quan chức cảnh sát cấp cao khác cũng bị bắt giữ.
Cũng trong sáng nay, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành khám xét văn phòng Tổng thống Yoon Suk Yeol, văn phòng Cảnh sát thủ đô Seoul, cũng như văn phòng của Lực lượng Cảnh sát Quốc hội. Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu bắt giữ khẩn cấp 8 nhân vật chủ chốt, bao gồm Tổng thống Yoon Suk Yeol, liên quan đến việc ban bố thiết quân luật khẩn cấp hôm 3/12. Giám đốc Văn phòng điều tra chống tham nhũng Hàn Quốc cho biết, cơ quan này sẽ tìm cách giam giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol nếu đủ điều kiện.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã suy nghĩ vài ngày trước khi quyết định hoãn áp thuế đối ứng ở mức cao với khoảng 75 quốc gia.
Tổng thống Donald Trump cho biết đã suy nghĩ trong vài ngày về việc tạm hoãn áp thuế đối ứng lên các đối tác thương mại.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gợi nhớ lại cuộc chiến thương mại năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, tình hình lần này lại khác biệt.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 9/4 đã nhất trí sẽ áp dụng thuế bổ sung lên đến 25% đối với một số sản phẩm đến từ Mỹ, nhằm đáp trả các mức thuế tương tự mà chính quyền Donald Trump áp dụng từ tháng 3 đối với thép và nhôm của EU.
Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng với nhiều quốc gia "không trả đũa" Mỹ, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Phố Wall đã tăng mạnh trong ngày 9/4.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên 125% vào rạng sáng 10/4. Động thái này được xem là sự trả đũa đối với quyết định của Trung Quốc, khi Bắc Kinh áp thuế trả đũa 84% đối với hàng hóa Mỹ.
0