Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh hầu tòa trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn
41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan đã bị đưa ra xét xử vào 24/6.
Cáo trạng nêu rõ, bị can Nguyễn Văn Hậu đã lợi dụng mối quan hệ, vật chất nhằm móc nối với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý Nhà nước tại các địa phương để trúng thầu nhiều dự án. Sự việc gây phẫn nộ trong dư luận bởi nó không chỉ liên quan đến hàng chục cựu cán bộ, cơ quan quản lý Nhà nước tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi mà còn gây ra tổng số tiền thiệt hại lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Sáng 24/6, 40 bị cáo lần lượt được dẫn giải đến tòa, một bị cáo còn lại là cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Doãn Khánh có đơn xin xét xử vắng mặt do đang điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Luật sư của cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trình bày việc thân chủ bị chứng ngừng thở, bệnh tim và đường ruột trong quá trình bị tạm giam nên xin được ngồi trong thời gian xét xử.
Bị cáo Lan bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhận hối lộ 25 tỉ đồng và một triệu USD từ bị can Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện nhiều dự án. Vĩnh Phúc cũng là địa phương có số cựu lãnh đạo, cán bộ bị đưa ra xét xử nhiều nhất trong vụ án này. Ngoài bị cáo Lan còn có 15 cựu lãnh đạo, cán bộ khác. Hành vi sai phạm của các bị cáo đã làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận.
Ông Nguyễn Văn Chiến, Uỷ viên Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội khoá XIV cho biết: “Đây là một vụ án lớn, gây bức xúc khi liên quan tới hàng loạt lãnh đạo làm thất thoát tài sản của Nhà nước, đồng thời số tiền hối lộ mà các cán bộ này nhận là rất lớn. Tuy nhiên, đến hiện tại, hầu hết các bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả và nhận thức rõ sai phạm của mình".
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã thực hiện hối lộ nhiều cựu lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi và đưa tiền cho một số người khác 72,5 tỉ đồng và 2,62 triệu USD, tổng số tiền đưa hối lộ là 132 tỉ đồng. Sau khi chi tiền thao túng các quan chức, bị cáo Nguyễn Văn Hậu thực hiện các hành vi sai phạm về đấu thầu để hưởng lợi cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước 1.168 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội cho biết: “Đầu tiên, chúng ta phải xử lý đúng người, đúng tội, không có ngoại lệ, không có vùng cấm; đồng thời, ngăn chặn ngay vi phạm pháp luật và ngăn chặn ngay thiệt hại kinh tế để khắc phục sớm nhất hậu quả".
Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ kéo dài trong 10 ngày kể cả Thứ 7 và Chủ Nhật do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.