Cưỡng chế GPMB dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

Sáng 18/9, UBND quận Hà Đông đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 33 hộ gia đình, cá nhân có nhà ở trong phạm vi hành lang kênh La Khê thuộc các phường Quang Trung, Hà Cầu (quận Hà Đông).

Đây là đợt cưỡng chế thứ ba do chính quyền quận Hà Đông thực hiện nhằm giải phóng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tuyến kênh La Khê dẫn nước vào Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

Theo kế hoạch, đúng 7h30 phút sáng 18/9, lãnh đạo chính quyền quận và các phường Quang Trung, Hà Cầu cùng các phòng, ban chuyên môn, lực lượng chức năng đã triển khai thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân thuộc các tổ dân phố 2, 7,14 và 15 của phường Quang Trung.

Những hộ dân này được một số cơ quan, đơn vị chủ quản giao đất làm nhà ở từ hàng chục năm nay nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chính quyền quận Hà Đông đã ban hành các quyết định thu hồi đất và nhiều lần tuyên truyền, vận động và đối thoại, thực hiện chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư. Tuy nhiên đến nay, nhiều hộ dân vẫn chưa đồng thuận, chấp hành nên quận Hà Đông đã thiết lập hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Trước và trong quá trình cưỡng chế, các tổ công tác tiếp tục tuyên truyền, vận động nên đã có thêm những hộ dân chấp thuận bàn giao mặt bằng.

Ngay trước thời điểm tiến hành cưỡng chế sáng 18/9, đã có 17 hộ dân chấp thuận, ký biên bản bàn giao mặt bằng. Sau đó, chính quyền cùng các lực lượng chức năng đã công bố quyết định và tổ chức cưỡng chế đối với các hộ dân còn lại chưa chấp hành quyết định thu hồi đất. Các bước triển khai thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Trước và trong quá trình cưỡng chế, các tổ công tiếp tục tuyên truyền, vận động nên đã có thêm những hộ dân chấp thuận bàn giao mặt bằng.

Diện tích mặng bằng được thu hồi sẽ bàn giao cho đại diện chủ đầu tư dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa. Đây là công trình trọng điểm của Thành phố để triển khai hoàn thiện hạng mục cứng hoá  kênh La Khê dẫn nước vào Trạm bơm Yên Nghĩa, tiêu thoát nước cho toàn bộ khu vực phía Tây Thành phố, đặc biệt trong những ngày mưa bão, ngập úng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hiểm họa từ tai nạn sông nước không trừ bất kỳ ai, việc kiểm soát hoạt động của tất cả loại phương tiện trên sông sẽ góp phần đảm bảo an toàn chung cho tuyến giao thông đặc thù này.

Hơn 350 vụ cháy đã xảy ra trên địa bàn Hà Nội trong quý I/2025, trong đó số vụ cháy ở nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh vẫn chiếm tỷ lệ cao và nguyên nhân gây cháy chủ yếu do sự cố hệ thống thiết bị điện.

Các cơ quan báo chí Thành phố cần tập trung tuyên truyền tình hình và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới” đã được tổ chức vào chiều 9/4, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ngày 9/4 đã tiếp Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez tại Nhà Quốc hội.

Càng về khuya nguy cơ phát sinh tội phạm đường phố càng lớn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra, tuần tra xuyên đêm, nhất là tại các tuyến địa bàn trọng điểm để phát hiện từ sớm, từ xa các loại tội phạm.