Cuộc xung đột Nga - Ukraine làm rúng động thế giới
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt, nhằm mục đích phi quân sự hóa Ukraine và bảo vệ những người nói tiếng Nga trên vùng đất mà ông cho rằng lịch sử thuộc về Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “Các nước cộng hòa nhân dân ở Donbass đã yêu cầu Nga giúp đỡ. Về vấn đề này, theo Điều 51, Phần 7 của Hiến chương Liên hợp quốc, với sự chấp thuận của Hội đồng Liên bang Nga và tuân theo các hiệp ước hữu nghị và tương trợ với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk, được Quốc hội Liên bang Nga phê chuẩn vào ngày 22/2, tôi quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt.”
Kể từ đó đến nay, xung đột đã trải qua ba giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, từ ngày 24/2 đến tháng 4/2022, Moscow đã triển khai lực lượng nhanh chóng, sử dụng các đợt pháo kích và tên lửa tầm xa với mục tiêu sớm kiểm soát thủ đô Kiev. Tại giai đoạn thứ hai, từ tháng 4 đến tháng 8, Nga tập trung lực lượng ở miền Đông Ukraine và giành được quyền kiểm soát một số thành phố, trong đó có Severodonetsk hồi tháng 6. Mặc dù vậy, sau khi Kiev điều động lực lượng, mở chiến dịch phản công lớn tại miền Nam và miền Đông, từ ngày 28/8 đến nay xung đột đã bước sang giai đoạn thứ ba. Theo đó, Nga tích cực huy động lực lượng để củng cố quyền kiểm soát tại Donetsk và Luhansk, song song với các đợt không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, qua đó tạo ưu thế trên thực địa một khi các bên nhất trí triển khai đàm phán hòa bình.
Mặc dù vậy, đến nay, lập trường của cả Nga và Ukraine trong vấn đề này vẫn còn khá xa nhau. Trong bối cảnh viện trợ của Mỹ, Châu Âu và một số nước khác dành cho Ukraine đã chậm lại, còn Nga dù đang kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine, nhưng cũng phải hứng chịu tổn thất về người và kinh tế, các bên cần sớm tìm được tiếng nói chung, ngồi vào bàn đàm phán, xây dựng giải pháp chính trị bền vững, bao trùm, bảo đảm lợi ích của các bên liên quan nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột.


Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã công bố đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman để tấn công các mục tiêu được cho là của Houthi vào Chủ nhật ngày 6/4.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tehran vừa đặt toàn bộ lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn tới các nước láng giềng trong khu vực nếu cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc không phận để tấn công Iran.
Lực lượng Hamas đã phóng một loạt tên lửa vào các thành phố phía Nam Israel vào hôm 6/4, nhằm đáp trả cuộc tấn công của quân đội Israel tại Gaza.
Hãng thông tấn Ria Novosti của Nga dẫn thông tin từ bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi số Ukraine, cảnh báo không kích đã được phát đi tại 10 khu vực trong cả nước.
Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh một đơn vị pháo tự hành Gvozdika đã phá hủy các công sự, thiết bị quân sự và bộ binh của Ukraine ở khu vực Kursk.
Hãng sản xuất vũ khí Lockheed Martin vừa giành được hợp đồng trị giá 4,94 tỷ USD từ quân đội Mỹ để sản xuất tên lửa tấn công chính xác (PrSM), dự kiến sẽ thay thế hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS).
0