Cuộc phản công mùa hè của Ukraine đã thất bại
Tổng thống Putin phát biểu trong cuộc gặp các thị trưởng của Nga hôm thứ Ba: "Nếu tình hình tiếp tục như hiện nay và rõ ràng là không những cuộc phản công của họ thất bại, mà quyền chủ động cũng nằm trong tay Lực lượng vũ trang Nga, quy chế nhà nước của Ukraine có thể bị đe dọa rất nghiêm trọng.”

Chỉ trích chính quyền ở Kiev vì đã từ chối các cuộc đàm phán hòa bình với Nga ngay từ đầu trong cuộc khủng hoảng, ông Putin cũng lên án nỗ lực mới nhất của chính phủ Zelensky nhằm buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông nói: “Công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky đòi hỏi một loạt nhượng bộ từ một phía của Nga, bao gồm cả việc từ bỏ Crimea và Donbass Đó là điều không thể chấp nhận được."
Bình luận về hàng loạt cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào các khu vực dân sự ở Nga, ông Putin cho rằng, các cuộc tấn công đó nhằm mục đích cho các nước bảo trợ của Kiev trong NATO thấy rằng, quân đội Ukraine vẫn có một số khả năng để đáp trả chiến dịch tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự.
Về nguồn gốc của cuộc khủng hoảng hiện nay, Tổng thống Putin cho rằng sau năm 1991, Ukraine đã trở thành điểm nóng của chủ nghĩa dân tộc, các thế lực này đã áp đảo các lực lượng ủng hộ việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nga. Cuối cùng, "những phần tử dân tộc chủ nghĩa này trở nên hung hãn hơn và bắt đầu thúc đẩy chương trình nghị sự của họ. Đó là lý do mọi chuyện diễn biến như ngày nay."


Tây Ban Nha sẽ chi thêm 2,08 tỷ euro (gần 2,3 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm 2025 bằng cách phân bổ lại tiền cho các hợp đồng chi tiêu của Bộ Quốc phòng.
Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét đề xuất rút tới 10.000 quân khỏi Đông Âu, NBC News dẫn lời 6 quan chức Mỹ và châu Âu cho biết.
Quân đội Nga đã kiểm soát Guevo, một trong những ngôi làng cuối cùng mà Lực lượng vũ trang Ukraine còn kiểm soát ở khu vực Kursk của Nga, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/4 lên tiếng cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này 7 lần trong 24 giờ, bất chấp lệnh tạm dừng tấn công các cơ sở năng lượng do Mỹ làm trung gian.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã công bố đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman để tấn công các mục tiêu được cho là của Houthi vào Chủ nhật ngày 6/4.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tehran vừa đặt toàn bộ lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn tới các nước láng giềng trong khu vực nếu cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc không phận để tấn công Iran.
0