Cuộc đấu tranh phức tạp với thực phẩm không rõ nguồn gốc

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội phối hợp chi cục quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra bất ngờ và bắt quả tang thu giữ gần 2 tấn thực phẩm bẩn là các loại xúc xích, lạp xưởng đang chuẩn bị tiêu thụ đến các cửa hàng, quán ăn nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố.

Bên ngoài bao bì của những gói lạp xưởng nướng đá là dày đặc những dòng chữ bằng tiếng nước ngoài, không có giấy tờ xuất xứ nguồn gốc, không có tem phụ bằng tiếng Việt. Gần 2 tấn xúc xích, lạp xưởng đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội phối hợp cùng Chi cục quản lý thị trường bắt giữ sau khi đối tượng vận chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội để tiêu thụ. Mỗi gói xúc xích, lạp xưởng như thế này được nhập về với giá từ 15-20 nghìn. Thế nhưng sau khi chế biến thành phẩm, chúng sẽ có giá bán lên gấp 10 lần.

Đại úy Đặng Thái Hà - Cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội - cho biết: "Các đối tượng đã tiến hành ngụy trang hàng hóa qua nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau như cho vào các bao chứa, bao bì của hàng hóa khác hoặc để chung với các hàng hóa khác để qua mắt cơ quan Công an và lực lượng chức năng đi kiểm tra".

Trên chiếc xe có 38 bao tải lớn. Cứ mỗi bao được vận chuyển đến Hà Nội, người lái xe sẽ nhận chi phí 50 nghìn đồng. Như vậy, tài xế lái xe sẽ nhận về gần 2 triệu đồng tiền công đi đường. Tuy nhiên, chính sự thiếu hiểu biết, không kiểm tra hàng hóa đã khiến anh phải trả giá bằng một bài học đắt.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng - lái xe có hàng vi phạm: "Em lấy hàng từ Hải Phòng, chở hàng lên Thạch Thất, Hà Nội. Em chỉ biết là họ bàn giao hàng hóa, còn giấy tờ họ làm việc với nhau. Em không đủ hiểu biết để kiểm tra hay kiểm soát hàng hóa, nên cứ nhận giao hàng".

Với lượng hàng hóa khổng lồ, vận chuyển đường dài nhưng không bảo quản trong nhiệt độ lạnh. Không ai dám khẳng định chất lượng và mức độ dinh dưỡng từ những loại thực phẩm này khi đến tay người tiêu dùng. Nỗ lực ngăn chặn của lực lượng chức năng sẽ như “muối đổ bể” nếu người tiêu dùng không chú trọng đến sức khỏe của chính mình.

"Khi mua các sản phẩm thì phải xem xét bằng cảm quan xem mặt hàng đó có dấu hiệu về mùi hôi hay không, có vết nhớt không. Khi thấy có dấu hiệu mất vệ sinh an toàn thực phẩm, người dân cần báo cáo cơ quan chức năng để tiến hành điều tra, làm rõ và truy cứu trách nhiệm trước pháp luật" - Đại úy Đặng Thái Hà cho biết thêm.

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã liên tục bắt giữ, triệt phá nhiều xưởng sản xuất thực phẩm bẩn, có nguy cơ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là các vụ việc nhỏ lẻ, chưa thể xử lý triệt để phần gốc của vấn đề.

Lợi nhuận từ các mặt hàng này rất lớn khiến các chủ cửa hàng sẵn sàng đánh đổi bằng sức khỏe của người tiêu dùng. Bên cạnh việc kiểm soát chất lượng của thực phẩm trước khi đưa ra thị trường, cần có chế tài xử phạt cần nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm. Đồng thời, người tiêu dùng cần thông thái hơn, biết lựa chọn các thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội phối hợp chi cục quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra bất ngờ và bắt quả tang thu giữ gần 2 tấn thực phẩm bẩn là các loại xúc xích, lạp xưởng đang chuẩn bị tiêu thụ đến các cửa hàng, quán ăn nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố.

Việc nhường đường cho người đi bộ là điều nên làm, nhưng không phải ai cũng ý thức được điều này.

Các loại hóa chất sau khi được đánh lên bằng máy đánh trứng, sẽ được chiết vào các chai nhỏ có dán nhãn mác và in giả xuất xứ “Made in Dubai (UAE)” với mã vạch, rồi bán ra thị trường.

Với nhiều người lao động hiện nay, số tiền trợ cấp còn thấp, không đủ trang trải mức sống tối thiểu của bản thân và chăm lo cho gia đình.

EVN chiều 9/5 thông báo, giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8%. Mức tăng này tương tự hồi tháng 10/2024 và sẽ được áp dụng từ ngày 10/5.

Trung tâm Báo chí Thủ đô phải thực sự là trung tâm “mở” - nơi mọi tiếng nói được lắng nghe, mọi dữ liệu được kết nối, thông tin được chia sẻ 'minh bạch - chính xác - kịp thời". Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh tại buổi lễ khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô.