Cuộc đàm phán được mong chờ giữa Nga và Ukraine
Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa phái đoàn hai nước kể từ năm 2022. Ngày 14/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố thành phần phái đoàn của Nga tham gia cuộc đàm phán với Ukraine. Dẫn đầu phái đoàn là trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky, người từng là trưởng đoàn đàm phán của Nga trong các cuộc thương lượng với Kiev vào năm 2022.
Các thành viên khác bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Fomin và Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Nga, Igor Kostyukov. Ngoài các thành viên trực tiếp đàm phán, ông Putin cũng công bố một nhóm chuyên gia sẽ tham gia hỗ trợ, bao gồm nhiều quan chức quân sự và dân sự cấp cao, cùng các nhà ngoại giao.
Trong đêm 14/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp với một số quan chức cấp cao để thảo luận về cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Trong số những người có mặt có Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov, Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu, Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, các Giám đốc tình báo và các chỉ huy cấp cao của Nga. Phía Nga bày tỏ sự nghiêm túc với cuộc đàm phán lần này.
Bà Maria Zakharova - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho hay: “Như Tổng thống Putin nhấn mạnh, ý tưởng đằng sau các cuộc đàm phán này là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và đạt được hòa bình lâu dài cho một viễn cảnh lịch sử. Như đã nói nhiều lần trước đây, phía Nga sẽ tham gia các cuộc đàm phán một cách nghiêm túc.”
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky dự định đến Istanbul cùng với một số quan chức cấp cao, bao gồm Chánh Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao. Tuy nhiên, thành phần chính thức của đoàn đàm phán Ukraine do ông Zelensky quyết định tại chỗ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ kỳ vọng sẽ có những diễn biến tích cực từ cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul và để ngỏ khả năng sẽ tham gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Nếu có điều gì xảy ra, tôi sẽ đến vào thứ Sáu, nếu điều đó phù hợp. Còn hiện tại chúng tôi đã có người tham gia đàm phán, và tôi hy vọng rằng Nga và Ukraine có thể làm được điều gì đó tại cuộc đàm phán lần này.”
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đang tham dự cuộc họp không chính thức của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định không có giải pháp quân sự cho xung đột Nga - Ukraine, và Washington sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ cơ chế nào dẫn tới hòa bình.
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán tại Istanbul sẽ đánh dấu một chương mới trong nỗ lực giải quyết xung đột và mở ra cơ hội hòa bình giữa Nga và Ukraine.


Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ mùa Xuân năm 2022 đã không diễn ra, dù các phái đoàn đàm phán đã tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
TikTok đã bị các nhà quản lý công nghệ của Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc vi phạm quy định về nội dung trực tuyến của EU, khiến ByteDance - chủ sở hữu TikTok đối mặt với nguy cơ bị phạt 6% doanh thu toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 đã đến Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) - chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du vùng Vịnh.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 15/5 đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto để thảo luận về hợp tác quốc phòng và thương mại toàn cầu.
Phát biểu tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo bước đi tiếp theo trong đàm phán với Nga.
Một vụ cháy rừng nghiêm trọng tại tỉnh Manitoba, miền Trung Canada đã khiến 2 người thiệt mạng và khoảng 1.000 cư dân phải đi sơ tán.
0