Cuộc chiến không tuyên chiến
Đạo luật được Hạ viện Australia thông qua với đa số thuận áp đảo, đã được Uỷ ban chuyên ngành liên quan của Thượng viện chấp thuận và được đảng Bảo thủ trong Thượng viên hậu thuẫn nên rộng cửa được Thượng viện thông qua và trở thành luật rất sớm trong thời gian tới.
Đạo luật giúp Australia trở thành quốc gia đi tiên phong trên thế giới trong việc quản lý, kiểm soát, giám sát hoạt động của các mạng xã hội và sử dụng các mạng xã hội, cụ thể là TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X (Twitter trước đây), Instagram, trở thành một trong những quốc gia kiểm soát mạng xã hội ngặt nghèo nhất.
Đạo luật này có ý nghĩa và tác động thực tiễn rất quan trọng đối với ông Albanese và Công đảng Australia trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, bởi đạo luật được đông đảo dân chúng ở Australia tâm đắc.
Cách tiếp cận của Australia ở đạo luật này đơn giản, chỉ là các mạng xã hội sẽ bị phạt nặng, cụ thể là 32 triệu USD cho một lần bị phạt, nếu không kiểm soát chặt chẽ để cho trẻ em dưới 16 tuổi ở Australia có tài khoản sử dụng các mạng xã hội.
Cách tiếp cận này thú vị và hiệu quả trên mấy phương diện sau:
Thứ nhất, Australia không cấm mạng xã hội mà cấm diện đối tượng nhất định sử dụng mạng xã hội, nhằm gián tiếp vào các mạng xã hội. Làm vậy, vừa tránh bị mang tiếng và phản đối về cấm các mạng xã hội ở thời đại kỹ thuật, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, toàn cầu hoá và hội nhập, vừa buộc các mạng xã hội phải tự thay đổi và điều chỉnh, tự kiểm duyệt và kiểm soát cả diện người sử dụng lẫn các nội dung trên mạng xã hội. Làm vậy để buộc các mạng xã hội phải phục vụ cho chính sách đối nội của nhà nước Australia.
Thứ hai, chính phủ Australia ràng buộc tất cả các bên liên quan vào cùng trách nhiệm: chính quyền nhà nước, nhà trường, gia đình, trẻ em và các mạng xã hội. Đây là trách nhiệm của tất cả về kiến tạo môi trường sống, học tập, giải trí và phát triển nhân cách lành mạnh và hữu ích cho trẻ em. Việc thực thi đạo luật nhờ đó mà khả thi hơn.
Thứ ba, chính phủ Australia tiến hành một cuộc chiến thực thụ với các mạng xã hội mà không tuyên chiến. Cuộc chiến này nhìn bề ngoài tưởng như nhằm vào đối tượng sử dụng các mạng xã hội là trẻ em, nhưng trong thực chất lại là các mạng xã hội bên ngoài mà đạo luật trên mới chỉ là sự khởi đầu và rồi sẽ từ Australia lan rộng ra thế giới.
Có thể thấy các mạng xã hội còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ nhưng sẽ càng ngày càng bị chế tài chặt chẽ trực tiếp cũng như gián tiếp.


Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.
Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.
Hàng cứu trợ chưa được phân phát tới người dân ở Dải Gaza dù Israel cho phép nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo sau hơn 11 tuần phong tỏa.
0