Củng cố niềm tin, thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Sau một thời gian dài trầm lắng, quý II và quý III năm nay đã chứng kiến sự trở lại của hoạt động phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, vẫn chủ yếu thuộc về các ngân hàng khi nhóm ngành này có giá trị phát hành cao nhất với khoảng 109.600 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 47% so với tổng giá trị.

Trong khi những nhóm ngành còn lại vẫn gặp khó khi phát hành trái phiếu do nhu cầu đầu tư chưa phục hồi và nguồn vốn ngân hàng đang rất “sẵn” cho doanh nghiệp.

Quý IV là thời gian cao điểm thanh toán các khoản nợ lãi, gốc đến hạn trái phiếu của doanh nghiệp. Tuy nhiên làn sóng xin khất nợ đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong tháng 11 năm nay, đã có khoảng 100 doanh nghiệp thông báo chậm, hoãn thanh toán gốc, lãi trái phiếu, trong đó nhiều nhất là nhóm ngành bất động sản.

Củng cố niềm tin, thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế. Tuy nhiên so với các nước đang phát triển trong khu vực Asean, quy mô thị trường trái phiếu của Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều khi mới chỉ đạt khoảng 1,15 triệu tỷ đồng, chiếm gần 15% GDP cả nước, trong khi Malaysia là 56% GDP, Singapore là 38% GDP, Thái Lan là 25% GDP.

Xếp hạng tín nhiệm trái phiếu là một giải pháp để thu hút nhà đầu tư khi niềm tin tăng lên. Hiện tại ở thị trường Việt Nam, có 3 công ty được cấp phép xếp hạng tín nhiệm là Fiin ratings, Saigon rating, và VIS ratings.

Bên cạnh chính sách của Chính phủ trong ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành linh hoạt giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, hỗ trợ doanh nghiệp  phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, xếp hạng tín nhiệm và nghiên cứu sẽ đóng một vai trò quan trọng giúp các tổ chức tiếp cận nguồn vốn mới và xây dựng chiến lược huy động vốn, duy trì niềm tin với nhà đầu.

Cùng với Nghị định 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ đầu năm 2024 sẽ giúp cho thị trường Trái phiếu doanh nghiệp minh bạch an toàn hơn, vượt qua giai đoạn khó khan hiện nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày hội kết nối kinh doanh 2025 vừa là cơ hội để doanh nghiệp tìm hiểu về sản phẩm, năng lực lẫn nhau; vừa là nơi kết nối với cộng đồng doanh nhân trẻ, đối tác trong và ngoài nước.

Việt Nam đang là thị trường tiềm năng mà các doanh nghiệp châu Âu muốn được mở rộng đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, các động lực tăng trưởng mới, các ngành nghề mới nổi,

Tọa đàm “Đối thoại Hà Nội 2025 Kỷ nguyên mới - Vận hội mới”, do Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội tổ chức chiều ngày 28/2, đã thu hút đông đảo các doanh nhân, nhà đầu tư của các tỉnh, thành cả nước.

Tình hình tài chính khó khăn khiến Nhựa Rạng Đông bị nhảy nhóm nợ xấu, kéo theo việc mất khả năng thanh toán và chậm công bố báo cáo tài chính.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam kiến nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế suất hiện nay (20%) để hỗ trợ khu vực này phát triển bền vững.

Để duy trì hoạt động và đáp ứng kịp tiến độ xuất khẩu trước những tín hiệu tích cực từ các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, nhiều đơn vị trong ngành dệt may đang đẩy mạnh tuyển dụng và bổ sung nhân lực.