100% công trình trọng điểm quốc gia đều vượt tiến độ

Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ trưởng Tài chính khẳng định các công trình trọng điểm quốc gia đều vượt tiến độ.

Sáng 18/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình kinh tế xã hội, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trước băn khoăn của các đại biểu về việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết: Hiện 100% các công trình trọng điểm quốc gia đều vượt tiến độ.

Một số đại biểu bày tỏ băn khoăn khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt mục tiêu đề ra. 5 tháng đầu năm, ước giải ngân cả nước là hơn 199.000 tỷ đồng, đạt 24,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tức là chưa bằng một phần tư kế hoạch.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang cho biết: “Chính phủ cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, kích cầu tiêu dùng nội địa thông qua các chương trình giảm giá, kết nối hàng Việt về nông thôn và đề nghị Chính phủ chỉ đạo rút ngắn thời gian chậm thi công, bỏ hoang đất đai của các dự án, mạnh dạn kết thúc các dự án chậm thi công, kéo dài thời gian gây lãng phí.”

Đại biểu Triệu Quang Huy - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương chuẩn bị tốt hơn nữa trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án để khi có được chủ trương đầu tư, chúng ta có thể triển khai ngay các dự án một cách thuận lợi, sát với tình hình thực tế đảm bảo tiến độ, đảm bảo tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, phát huy hiệu quả vốn đầu tư công, góp phần vào tăng trưởng kinh tế.”

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết: Việc đẩy nhanh giải ngân được Chính phủ vào cuộc quyết liệt. Chính phủ đã thành lập 7 tổ công tác do Thủ tướng đứng đầu, cùng 26 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân. Đầu nhiệm kỳ 2021-2025, các bộ ngành trình 12.000 dự án, nhưng nay đã rút xuống 5.000 dự án, và dự kiến sẽ rút xuống 3.000 dự án trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: "Khi rút dự án dàn trải, ta có thể đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá về giao thông. Một thành công đáng phấn khởi là “tất cả các dự án trọng điểm quốc gia đều đạt và vượt tiến độ, không có dự án nào chậm tiến độ”. Đây cũng là kinh nghiệm quan trọng để nhiệm kỳ tới, công tác đầu tư công sẽ được triển khai tốt hơn."

Hiện nay, Chính phủ đang tập trung thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu giải ngân đạt tỷ lệ 100% trong năm nay, từ đó mới có cơ hội đóng góp cao nhất cho tăng trưởng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổ công tác số 8 làm việc với huyện Đan Phượng về chuẩn bị vận hành chính quyền 2 cấp từ 1/7, yêu cầu đặt sự hài lòng của người dân lên hàng đầu nhất là trong lĩnh vực đất đai.

Các đại biểu thảo luận tại hội trường chiều 18/5 cho rằng, bên cạnh khuyến khích đầu tư, cần có cơ chế kiểm soát tư nhân khi tham gia làm dự án đường sắt, nhằm tránh độc quyền, lợi ích nhóm và bảo đảm về kỹ thuật khi thực hiện dự án.

Hội đồng xét xử nêu quan điểm việc ông Dương Thế Hảo cho rằng Đại học Kinh tế Quốc dân giữ bằng của ông trong 25 năm là không có căn cứ, nên bác yêu cầu đòi bồi thường hơn 45 tỷ của cựu sinh viên.

Các sáng kiến thúc đẩy khởi nghiệp về AI giữa Google Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã được kí kết vào sáng nay tại Hà Nội.

Một người phụ nữ đi xe máy đã dùng hai tay lái xe để nâng đỡ cháu bé nằm ngang, gây nguy hiểm cho cả người lái và trẻ nhỏ.

Dự án xây mới cầu Mai Lĩnh được Thành phố phê duyệt từ năm 2022 để triển khai xây dựng, song tới nay dự án vẫn án binh bất động.