Cuba tăng cường quản lý kinh tế tư nhân

Hội đồng Nhà nước Cuba vừa phê chuẩn 6 nghị định nhằm cập nhật các quy định pháp lý cho các chủ thể kinh tế phi nhà nước.

Các quy định mới được phê chuẩn được đưa ra vào thời điểm Cuba đang tăng tốc cải cách để hiện đại hóa và mở rộng các thành phần kinh tế, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại đảo quốc Caribe.

Những nghị định mới sẽ quy định hai mục tiêu cơ bản để khắc phục những sai lệch hiện hữu trong các hoạt động quản lý phi nhà nước, cũng như phác thảo các hành động nhằm tổ chức các hoạt động trên một cách hiệu quả, đồng thời nâng cao sự đóng góp của thành phần kinh tế này cho nền kinh tế quốc gia.

Cuba phê chuẩn 6 nghị định quy định quản lý kinh tế tư nhân.

Các nghị định mới được cho sẽ giúp Chính phủ Cuba tổ chức lại hoạt động và hoàn thiện thành phần kinh tế mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nghị định xác định rõ vai trò tương ứng của từng chủ thể trong nền kinh tế quốc dân, phù hợp với những quy định trong Hiến pháp và các luật hiện hành khác, trong đó có quy định các công ty nhà nước xã hội chủ nghĩa là chủ thể chính của nền kinh tế quốc dân và các hình thức quản lý phi nhà nước khác là thành phần bổ sung.

Kể từ năm 2022, Cuba đã mở rộng thành phần kinh tế tư nhân và các hợp tác xã, đồng thời cho phép các khu vực kinh tế này được hoạt động ở quy mô nhỏ với những quy định hạn chế về xuất nhập khẩu.

Đến nay, các khu vực kinh tế mới đã phát triển đáng kể với hơn 10.500 doanh nghiệp tư nhân được thành lập.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.