Cuba đề nghị đối thoại ở Washington, nhưng cương quyết không từ bỏ chủ nghĩa xã hội

(HanoiTV) - Ngày 17/12, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel bày tỏ sự sẵn sàng của Cuba để thảo luận về “bất kỳ chủ đề nào” với Mỹ, nơi ông Joe Biden sẽ kế nhiệm ông Donald Trump vào tháng Giêng, nhưng cương quyết không từ bỏ chủ nghĩa xã hội.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel 

"Như đã nói với đầy đủ rõ ràng, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về bất kỳ chủ đề nào. Nhưng chúng tôi sẽ không đàm phán về cuộc cách mạng Cuba, về con đường chủ nghĩa xã hội và chủ quyền của chúng tôi ”, ông Miguel Diaz-Canel phát biểu tại phiên họp cuối năm của Quốc hội Cuba.

"Các vấn đề này sẽ không bao giờ có trên bàn đàm phán", Chủ tịch Cuba nhấn mạnh.

Mỹ và Cuba đã hoạt động hâm nóng quan hệ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và Raul Castro, một mối quan hệ tái hợp lịch sử vào năm 2015 cho phép khôi phục quan hệ ngoại giao. Nhưng sau khi ông Donald Trump lên nắm quyền năm 2017, Mỹ đã thắt chặt lệnh cấm vận mà họ đã áp dụng đối với Cuba kể từ năm 1962.

Ông Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh rằng năm 2020 là một năm khó khăn, do đại dịch COVID-19 và do chính quyền Tổng thống  Donald Trump tăng cường phong tỏa. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố rằng nếu đắc cử, ông sẽ nhanh chóng tiến hành "loại bỏ các hạn chế của ông Trump đối với việc chuyển tiền và đi lại với Quốc đảo này".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục mở rộng chiến dịch thay đổi nhân sự cấp cao trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trong đó cách chức Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Shoshana Chatfield khỏi vị trí đại diện quân sự tại Ủy ban Quân sự NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran sẽ tiến hành đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran. Phía Iran bác bỏ, khẳng định chỉ tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp thông qua Oman.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết một trận động đất có độ lớn 5,9 đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Aceh, phía Tây nước này vào đêm 7/4, rạng sáng 8/4 (theo giờ địa phương).

Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi công cụ để bảo vệ thị trường nội khối trước các mức thuế mới mà Mỹ áp đặt, trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh thương mại giữa hai bên đang gia tăng.

Chuyến thăm Sri Lanka vừa qua của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là dấu mốc quan trọng mới trong mối quan hệ song phương và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Thủ tướng Israel tại Nhà Trắng vào chiều ngày 7/4 (giờ địa phương). Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ông Trump và một lãnh đạo nước ngoài kể từ khi ông công bố chính sách thuế quan mới vào tuần trước.