Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết Cuba sẵn sàng tiến hành đối thoại với Mỹ về bất kỳ vấn đề nào cần thảo luận, song nhấn mạnh các cuộc trao đổi phải diễn ra không có áp lực và trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Havana ngày 5/2, ông Miguel Díaz-Canel khẳng định, đối thoại chỉ có thể thực hiện khi dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đã bắt đầu các cuộc tiếp xúc với những nhân vật cấp cao nhất ở Cuba, chỉ vài ngày sau khi Mỹ tuyên bố Cuba là “mối đe dọa đặc biệt” đối với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời đe dọa áp thuế đối với các quốc gia xuất khẩu dầu sang Cuba.
Mỹ đã triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung dầu tới Cuba, bao gồm cả dầu từ đồng minh Venezuela. Động thái này khiến giá lương thực và chi phí vận chuyển tại Cuba tăng cao, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và mất điện kéo dài, kể cả tại thủ đô Havana.
Chủ tịch Díaz-Canel cho biết, Cuba đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất điện và các hoạt động thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt - điều mà ông mô tả là "sự đàn áp năng lượng".














