Cử tri cùng Thủ đô làm nên những quyết sách lịch sử

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, cùng các vị đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3, đã tiếp xúc với cử tri 10 phường: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, vào sáng 16/12.

Cử tri đánh giá cao kỳ họp lần thứ 10 của Quốc hội đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết, với khối lượng công việc rất lớn trong thời gian gần 2 tháng làm việc, đặc biệt là việc thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Cử tri kiến nghị các đại biểu Quốc hội giám sát việc thực thi pháp luật, chính sách, quản lý việc sử dụng tài sản, nhất là trụ sở dôi dư sau khi sáp nhập.

Đối với vấn đề ô nhiễm không khí của Hà Nội ngày một nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, cử tri kiến nghị tăng cường giám sát việc thực thi Luật Môi trường, trong đó chú trọng kiểm soát nguồn gây ô nhiễm một cách toàn diện và càng sớm càng tốt.

Phát biểu với cử tri 10 phường, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, đây là một kỳ tiếp xúc nhiều ý nghĩa, gói lại 5 năm nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, một hành trình nhiều dấu ấn. Đồng chí gửi lời cảm ơn chân thành tới sự đồng hành của cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội.

Nhắc lại những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 10, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô được Quốc hội kịp thời ban hành sẽ giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thủ đô, cho phép HĐND thành phố quyết định mức bồi thường, hỗ trợ lên tới hai lần mức thông thường đối với các dự án cần triển khai ngay. Chính sách này hướng tới tạo sự đồng thuận từ người dân ngay từ đầu.

Đối với những kiến nghị của cử tri, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, đây cũng đồng thời là quan điểm giải quyết 5 điểm nghẽn về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và vệ sinh an toàn thực phẩm của Thủ đô. Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc rất quyết liệt, cùng đồng thuận để sớm giải quyết dứt điểm những tồn tại, điểm nghẽn này, với quan điểm Hà Nội "đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời