CSGT xử lý người che biển số để né camera AI

Để ngăn chặn tình trạng một số tài xế che biển số để né camera AI, lực lượng chức năng đã tăng cường các tổ công tác tuần tra lưu động, sử dụng camera cầm tay, phát hiện vi phạm và xử lý tại chỗ.

Nhằm đối phó với việc bị phạt nguội, một số tài xế thiếu ý thức đã che, dán biển số khi tham gia giao thông. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà nghiêm trọng hơn, còn gây khó khăn cho công tác kiểm soát, tra cứu xác minh thông tin phương tiện liên quan tới những vụ án hoặc tai nạn giao thông.

Dùng khẩu trang để che biển số xe là một trong những cách phổ biến mà một bộ phận người tham gia giao thông sử dụng để né tránh phạt nguội, bên cạnh việc che dán biển số bằng nhãn dán, thay đổi ký tự bằng băng keo, chở hàng cồng kềnh che khuất phía sau đuôi xe…

Đáng chú ý, không ít người chưa nhận thức được mức độ vi phạm và chế tài xử lý. Điều này cho thấy tình trạng thiếu hiểu biết pháp luật và biểu hiện nhờn luật đang tái diễn theo nhiều cách thức tinh vi, nhất là trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh giám sát giao thông bằng camera AI.

Tại TP Hà Nội, phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng. Nếu không được quản lý chặt, thực tế này có thể dẫn tới nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thời gian gần đây, lực lượng CSGT Thủ đô đã tăng cường ra quân 24/24 giờ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm này, tập trung nhiều ở nhóm shipper, xe ôm công nghệ – được đánh giá là nhóm có tỷ lệ vi phạm cao.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, nhận định: "Hành vi che mờ biển số xe tiềm ẩn nhiều rủi ro, phản ánh sự chống đối pháp luật của một bộ phận người dân. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông".

Trong 3 ngày cao điểm, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý 204 trường hợp gồm không gắn biển số; biển số không rõ chữ số, bị sơn dán chất liệu khác; biển số bị bẻ cong, che lấp, gắn sai đăng ký hoặc không hợp lệ, với tổng mức phạt ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Hà Nội đang khẩn trương hoàn thành mục tiêu lắp đặt, vận hành gần 2.000 camera AI trong tháng 12 tới. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp so với khoảng 8 triệu phương tiện đang lưu hành. Với các hành vi vi phạm biến tướng như che mờ biển số, Cục CSGT cũng đang phối hợp chuyên gia nghiên cứu, nâng cấp hệ thống.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết: "Đối với hành vi che mờ hoặc dán biển số, chúng tôi đang phân tích, nghiên cứu để tham mưu thay đổi hệ biển số theo chuẩn quốc tế, bảo đảm nhận diện tốt hơn và xử lý nghiêm minh".

Theo nhiều chuyên gia, mức phạt đối với hành vi này cần tiếp tục tăng tính răn đe, hoặc áp dụng hình thức phạt bổ sung nhằm giáo dục người dân tuân thủ luật giao thông, bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời