Công ty Đài Loan lên tiếng về loạt vụ nổ ở Liban
Liên quan đến thông tin cho rằng công ty Gold Apollo liên quan đến lô máy nhắn tin trong vụ nổ hàng loạt tai Liban, ông Hsu Ching-Kuang, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Gold Apollo, cho biết họ chỉ cấp phép thương hiệu của mình cho công ty tại Hungary và không tham gia vào việc sản xuất các thiết bị.
“Có một đại lý tên là “BAC” ở châu Âu mà chúng tôi đã hợp tác trong ba năm, họ là đại lý cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Họ cũng sản xuất một dòng máy nhắn tin, sử dụng tên thương hiệu của chúng tôi. Họ trả tiền để sử dụng logo của chúng tôi. Không có thành phần nào trong sản phẩm đó thuộc về chúng tôi. Dù không phải là một công ty lớn nhưng chúng tôi là một công ty có trách nhiệm và quan tâm đến sản phẩm của mình. Thương hiệu của tôi đã có mặt trên thị trường được 30 năm rồi,” ông Hsu Ching-Kuang nói.
Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương khi máy nhắn tin do các thành viên Hezbollah sử dụng phát nổ đồng thời trên khắp Liban. New York Times dẫn các nguồn thạo tin nói rằng, chất nổ bên trong các thiết bị là do cơ quan tình báo Israel (Mossad) cài vào. Nguồn tin nói rằng Mossad đã cài chất nổ ở khâu sản xuất máy nhắn tin. Hình ảnh về các máy nhắn tin bị phá hủy cho thấy kết cấu và nhãn dán ở mặt sau giống với máy nhắn tin do Gold Apollo sản xuất.

New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, phần lớn máy nhắn tin thuộc mẫu AP924 của công ty Gold Apollo, ba mẫu khác của Gold Apollo cũng có trong lô hàng. Các quan chức này cho biết chất nổ, chỉ nặng từ 28 đến 56 gram, đã được gài bên cạnh pin của mỗi chiếc máy nhắn tin. Một công tắc cũng được gắn vào để có thể kích hoạt từ xa, nhằm kích nổ chất nổ. Các thiết bị này đều được lập trình để kêu bíp trong vài giây trước khi phát nổ.

Hồi tháng 2 năm nay, thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, đã ra lệnh cho các thành viên ngừng sử dụng điện thoại di động, với lý do các thiết bị thông minh có thể bị tình báo Israel theo dõi. Hezbollah sau đó đã tiến hành chuyển đổi sang một số loại máy nhắn tin, và các máy nhắn tin phát nổ hàng loạt hôm qua được cho là nằm trong lô hàng mới mua cách đây vài tháng. Hezbollah đã phân phối số máy nhắn tin kể trên cho các thành viên ở Li băng, các đồng minh của lực lượng này ở Iran và Syria.
Vụ nổ các thiết bị liên lạc không chỉ là một thất bại về mặt vật lý, mà còn là một cú sốc tâm lý đối với Hezbollah. Nếu không nhanh chóng tái thiết và duy trì an ninh, nhóm này có thể phải đối mặt với những cuộc tấn công và thất bại nghiêm trọng hơn trong tương lai.


Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.
Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
0