Công nghệ AI nổi bật tại Hội nghị Thế giới Di động

Hội nghị Di động Thế giới năm 2024 đang diễn ra ở Barcelona, Tây Ban Nha. Hội nghị giới thiệu các thiết bị công nghệ mới nhất trên thế giới, trong đó xu hướng nổi bật là công nghệ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại Hội nghị, khách tham quan có thể dùng thử các thiết bị công nghệ mới, từ robot đàm thoại sử dụng Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), trợ lý ảo sử dụng AI tổng hợp để đáp ứng các yêu cầu, cho đến tính năng camera Xiaomi tạo ra ảnh chân dung trong môi trường từ xa.

Lenovo lần đầu tiên trình làng mẫu laptop màn hình trong suốt và không viền

Cũng tại đây, Lenovo lần đầu tiên trình làng mẫu laptop màn hình trong suốt và không viền, mang tên Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept, sử dụng công nghệ Micro-LED.

Thiết bị cho phép người dùng chuyển đổi giữa bàn phím và bảng vẽ bằng bút được hỗ trợ, giúp các họa sĩ kỹ thuật số có thể nhìn thấu thế giới phía sau màn hình trong khi vẽ trên máy tính.

Ông AG Zheng - giám đốc điều hành Lenovo chia sẻ: "Camera (của màn hình) có thể phát hiện và ghi lại hình ảnh hoặc video của vật thể phía sau máy tính, sau đó chúng tôi có công cụ AI có thể phát hiện nó là gì, đồng thời hiển thị nội dung và thông tin về vật thể này, để cho phép bạn biết nó dùng để làm gì.”

Hội nghị Thế giới Di động (MWC) năm nay diễn ra từ ngày 26 đến 29.2 tại Barcelona. Đây là sự kiện thường niên lớn nhất trong ngành di động. Sự kiện năm nay có mặt 2.400 doanh nghiệp công nghệ, dự kiến thu hút gần 85.000 khách tham quan trực tiếp.

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.