Công bố thời gian, phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Năm 2025 là năm đầu tiên có lứa học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình mới (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) với nhiều đổi mới về số môn thi, cấu trúc đề thi.
Theo phương án thi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, mỗi học sinh sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn; 2 môn còn lại lựa chọn trong các môn mà học sinh được học ở cấp trung học phổ thông, gồm: hóa học, vật lý, sinh học, ngữ văn, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ, ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Hàn).

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến rút ngắn thời gian tổ chức kỳ thi trong hai ngày với 3 buổi thi, giảm 1 buổi thi so với kỳ thi năm 2024. Trong đó, 1 buổi thi môn ngữ văn (120 phút), 1 buổi thi môn toán (90 phút) và 1 buổi làm bài thi 2 môn tự chọn (50 phút/môn).
Cũng theo phương án thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đề thi môn ngữ văn vẫn được giữ ổn định theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
Tuy nhiên, các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm khách quan trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ có đổi mới theo hướng bổ sung các dạng thức trắc nghiệm. Ngoài dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn đã được sử dụng phổ biến nhiều năm qua, từ kỳ thi năm 2025 sẽ có thêm dạng thức trắc nghiệm dạng đúng/sai và trắc nghiệm dạng trả lời ngắn.


Nhiều trường đại học tại Hà Nội đã công bố mức học phí dự kiến cho năm học 2025-2026, với mức thu dao động từ 18-128 triệu đồng mỗi năm, đa phần tăng so với năm trước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Quốc hội dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi nội dung: Học sinh tốt nghiệp cấp 2 chỉ cần hiệu trưởng xác nhận thay vì cấp bằng. Sự thay đổi này phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp và xu thế quốc tế.
Từ khóa “tự học” và “học suốt đời” được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ”.
Trong môi trường giáo dục, quyết định kỷ luật có thể mang lại động lực cho học sinh, nhưng ngược lại cũng có thể làm các em xấu hổ, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Kỷ luật nên xuất phát từ tình yêu thương, sự bao dung và tôn trọng học trò, không làm tổn thương các em.
5 trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội thu học phí lớp 6 từ 3,6-5,78 triệu đồng một tháng, tương đương nhiều trường tư.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Sở Nội vụ và UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2025, vào sáng 11/5.
0