Công bố quy hoạch cải tạo chung cư Kim Liên, Khương Thượng

Quận Đống Đa đặt mục tiêu hoàn tất quy hoạch chi tiết cải tạo bốn khu chung cư cũ: Kim Liên, Khương Thượng, Trung Tự và Hào Nam trong năm 2025, nhằm thực hiện Chương trình số 03 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 – 2025”.

Ngày 3/4, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể Kim Liên, Khương Thượng và vùng phụ cận đã được công khai lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư.

Tổng thể, theo đồ án, các khu này đều được quy hoạch lại theo hướng giảm số lượng các dãy nhà, tăng chiều cao lên 40 - 45 tầng, dành quỹ đất để đầu tư bổ sung, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và mở rộng giao thông nội khu.

Tại khu chung cư cũ Kim Liên, quy hoạch sẽ hình thành một trục không gian mới dọc tuyến Phạm Ngọc Thạch, sắp xếp lại các khu chức năng nhưng vẫn giữ lại một phần nhà thấp tầng, tạo sự kết nối hài hòa với không gian hiện có. Khu vực quanh các nút giao quan trọng như Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng cũng sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo tính đồng bộ. Tại Khương Thượng, các công trình nhà thấp tầng sẽ được tái bố trí dọc tuyến Tôn Thất Tùng.

Ông Trương Minh Quang – Trưởng phòng tài chính – kế hoạch UBND quận Đống Đa cho hay: "Các khu tái định cư này có quy mô từ 40 - 45 tầng, ở trong các khu 40 - 45 tầng này sẽ có các chức năng hỗn hợp bao gồm chức năng tái định cư tại chỗ cho người dân và chức năng kết hợp với cả chức năng thương mại. Khoảng 30% tổng quỹ đất để dành cho đất thương mại dịch vụ để có các hoạt động kinh doanh, phần đất còn lại sau khi chúng tôi xây dựng các nhà cao tầng để tái định cư thì chúng tôi xây dựng một số các công trình hạ tầng xã hội, như là công viên hay các công trình trường học, trạm y tế".

Phát biểu tại các hội nghị và gửi phiếu đóng góp ý kiến, đa số người dân đều đồng thuận chủ trương và mong các dự án cải tạo sớm triển khai. Bên cạnh đó, vẫn còn một số băn khoăn về hệ số K đền bù, vị trí tái định cư, nơi tạm cư và tỷ lệ diện tích đất thương mại.

Theo kế hoạch, các đồ án sẽ được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định trong tháng 4 và trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 5/2025. Việc cải tạo sẽ tuân thủ theo Nghị định số 98 của Chính phủ, trong đó đảm bảo đủ diện tích tái định cư tại chỗ cho cư dân. Thống kê sơ bộ, hiện khu tập thể Kim Liên có 43 tòa nhà, khu Khương Thượng có 19 tòa nhà, cao từ 2 - 6 tầng được xây dựng từ những năm 1960 - 1970, với khoảng 28.000 dân sinh sống.

Dự kiến ngày 4/4, các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể Trung Tự và Hào Nam, sẽ được công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Việc cải tạo các khu chung cư cũ không chỉ giúp cải thiện chất lượng sống của người dân mà còn góp phần xây dựng một diện mạo đô thị văn minh, hiện đại hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.