Công bố Luật đất đai và Luật các tổ chức tín dụng
Luật đất đai gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật đất đai năm 2013 và bổ sung 78 điều. Luật đất đai cũng bỏ quy định về khung giá đất của Chính phủ, quy định cụ thể nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá đất, quy định bảng giá đất được xây dựng hàng năm và bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026, được điều chỉnh, sửa đổi bảng giá đất từ ngày 01/01 của năm tiếp theo, việc xây dựng bảng giá đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất.

Về thu hồi đất, trưng dụng đất, luật đã quy định cụ thể các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, thực hiện các dự án xây dựng công trình công cộng, xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp.
Về bồi thường, Luật đất đai cụ thể hóa nguyên tắc “có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”, thông qua tiêu chí khu tái định cư về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, địa điểm thực hiện tái định cư. Mở rộng thành phần Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với sự tham gia của đại điện HĐND, MTTQVN cùng cấp, đại diện của người sử dụng đất bị thu hồi để đảm bảo sự khách quan, minh bạch. Giao cho UBND cấp tỉnh quy định các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Luật các tổ chức tín dụng gồm 15 chương, 210 điều. Để nâng cao năng lực quản trị, điều hành, minh bạch hóa hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hạn chế tình trạng thao túng, chi phối hoạt động của cổ đông lớn, nhóm cổ đông lớn; quy định lô trình 5 năm giảm dần giới hạn cấp tín dụng; bổ sung trách nhiệm công bố, công khai thông tin của cổ động sở hữu từ 1% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng trở lên. Trên cơ sở kế thừa Luật hiện hành, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về kiểm soát đặc biệt và các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng bao gồm phương án phục hồi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng. Luật cũng đã bổ sung quy định về rút tiền hang loạt, trong đó quy định rõ các biện pháp sẽ áp dụng khi tổ chức tín dụng bọ rút tiền hang loạt, các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, bảo đảm an toàn hệ thống, quyền lợi người gửi tiền.


Dù thời gian đã trôi qua hơn 7 thập kỷ, ký ức về những ngày tháng hào hùng tại Chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954 vẫn vẹn nguyên trong tâm trí các cựu chiến binh Điện Biên.
Chủ tịch nước Lương Cường đã trao Huân chương Hồ Chí Minh, ghi nhận công lao đặc biệt xuất sắc của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ và gắn biển công trình Cột cờ A Pa Chải vào sáng 7/5 tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé.
Quốc hội nghe 3 tờ trình Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Tờ trình dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Tờ trình dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).
Phiên Đối thoại Biển lần thứ 14 là cơ hội để các nhà ngoại giao, học giả, và nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế cùng đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết hòa bình các tranh chấp liên quan đến biển và đại dương theo Công ước UNCLOS 1982.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Kazakhstan Olzhas Bektenov và Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan, kiêm Chủ tịch Đảng Amanat (cầm quyền) Yerlan Koshanov, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan vào chiều 6/5 (theo giờ địa phương) tại Thủ đô Astana.
0