Công an vào cuộc vụ cây sao đen bị 'bức tử'
Chiều 28/3, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024, Chánh Văn phòng UBND thành phố cho biết sẽ kiên quyết làm rõ nguyên nhân vụ việc cây sao đen trước cửa số nhà 65 phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bị đốn hạ.
"UBND Thành phố sẽ kiên quyết làm rõ nguyên nhân vụ việc, Chủ tịch UBND TP rất quan tâm, chỉ đạo quận Hai Bà Trưng, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội và Sở Xây dựng xác định các nội dung mà báo chí đã phản ánh.", ông Dũng cho biết.
Chiều nay (28/3), UBND TP sẽ có văn bản chỉ đạo Công an TP kiểm tra, xác minh, làm rõ và trả lời đầy đủ các nội dung mà dư luận bức xúc trước ngày 10/4.

Trước đó, sáng ngày 25/3, người dân phường Phạm Đình Hổ thấy những người mặc đồng phục của Công ty công viên cây xanh Hà Nội đào gốc cây sao đen trăm năm tuổi trước cửa số nhà 65 Lò Đúc. Cách đó một tuần, người dân chứng kiến cây sao đen có đường kính khoảng 1m này bị cưa chặt.

Trao đổi với phóng viên Đài Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, đơn vị có chức năng quản lý cây xanh trên địa bàn thành phố, cho biết cây sao đen bị chết, sau đó bị chặt hạ theo đề nghị của người cư trú tại số nhà 65 phố Lò Đúc. Cây sao này nằm trước mặt một ngôi nhà 7 tầng vừa hoàn thiện.
Tuy nhiên, người dân sống ở đây cho biết trước đó cây vẫn xanh tốt.

Những người dân sinh sống tại khu vực này cho biết khi họ chụp ảnh, ghi hình những người mặc đồng phục của Công ty công viên cây xanh Hà Nội chặt hạ cây sao thì bị ngăn cản. Khi nhóm phóng viên Đài Hà Nội có mặt, những người đang đào gốc cây sao đen này đã vội vàng lấp đất lại và rời khỏi hiện trường.
Theo thông tin Sở Xây dựng cung cấp cho phóng viên Đài Hà Nội thì bà Trần Thị Lan, chủ ngôi nhà số 65 phố Lò Đúc, là người làm đơn đề nghị các đơn vị chức năng có biện pháp xử lý cây sao đen này, do từ đầu năm 2023, bà phát hiện cây sao đen có hiện tượng khô lá, chết khô và cành cây gãy rụng.
Kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng xác nhận cây sao đen có đường kính 80cm, cao 18m, có hiện tượng bị xâm hại, bị đổ xi măng ở gốc cây. Đây có thể là một phần nguyên nhân khiến cây bị chết. Ông Trần Anh Tuấn, PGĐ Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng cho biết: "việc xử lý chặt hạ cây chết được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của thành phố, với sự tham gia của các bên có liên quan".

Những người dân tại đây cho biết, cách đây 5 năm, một cây sao đen khác trước cửa số nhà 71 phố Lò Đúc bị xâm hại bằng cách đổ axit vào cây. Một người dân khẳng định: "chúng tôi có ghi lại hình ảnh cây bị đổ axit triệt hạ, gửi cả ảnh và đơn thư lên chính quyền địa phương, công an mà không thấy phản hồi gì. Trong khi cây trước cửa nhà 65 thì xử lý nhanh thế". Theo đại diện Sở Xây dựng, việc xác định có hay không chuyện bức tử cây xanh thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương.
Điểm chung của các cây sao đen chết khô này là đều án ngữ trước cửa của các nhà vừa sửa chửa hoặc xây mới.
Trên phố Lò Đúc có hơn 50 cây sao đen hơn 100 tuổi, trồng dọc vỉa hè từ số nhà 1 đến số nhà 77. Hàng cây này không chỉ tạo bóng mát mà còn đem lại cảnh quan rất riêng biệt cho khu phố.


Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.
UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.
Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.
Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?
0