Công an mạnh tay xử lý đối tượng buôn bán hàng giả
Nhiều vụ việc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố, phần nào cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật trước vấn nạn nghiêm trọng này. Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Các đối tượng bị khởi tố bao gồm Phạm Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1969), Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1973), Lê Thị Nhàn (sinh năm 1972) và Vũ Thị Bích Ngọc (sinh năm 1980).
Các đối tượng này bị cáo buộc đã sản xuất và buôn bán Gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua giả. Toàn bộ số gạo mang nhãn hiệu ST25 được các đối tượng làm giả cùng với hơn 38.000 chiếc bao bì các loại, máy ép nhiệt hàn miệng túi, máy khâu miệng túi và cân trọng lượng được Đội chống buôn lậu – Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội phát hiện, thu giữ.
Trước đó, vào ngày 14/5/2025, Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 1 – Chi cục QLTT thành phố Hà Nội đã kiểm tra Cửa hàng gạo Tuyết Kỳ do Phạm Thị Ánh Tuyết làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 875kg Gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Ông Cua - Đặc sản Sóc Trăng giả, làm nhái sản phẩm của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí.
Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Ánh Tuyết khai nhận, thấy nhu cầu tiêu thụ gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua cao và được người tiêu dùng ưa chuộng, Tuyết đã bàn bạc với Bình để sử dụng gạo kém chất lượng hơn, đóng gói vào bao bì giả mạo nhãn hiệu Gạo Ông Cua và ghi xuất xứ từ Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí để bán ra thị trường. Vỏ bao bì giả được Nguyễn Thị Bình mua từ Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc, hai đối tượng kinh doanh bao bì tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức.
Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Các đối tượng không tích trữ số lượng lớn mà khi khách đặt hàng, các đối tượng đi đặt bao bì về đóng gói trực tiếp số lượng đặt và chuyển đi giao cho khách. Các đối tượng hoạt động nhiều địa điểm trên thành phố".
Ước tính sơ bộ, tổng lượng Gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua giả do Phạm Thị Ánh Tuyết và Nguyễn Thị Bình sản xuất và bán ra thị trường khoảng 20 tấn, tính đến ngày bị bắt. Các đối tượng đã bán gạo giả với giá gấp đôi để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Đây chỉ là một trong những vụ việc điển hình bị cơ quan cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội ra quyết định khởi tố về hành vi sản xuất hàng giả. Gần đây nhất, Công an TP Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiện (trú tại xã Liệp Nghĩa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Qua điều tra xác định, nhận thấy nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm bít tất mang nhãn hiệu NIKE, ADIDAS, UNIQLO, Thiện đã mua máy dệt từ Trung Quốc và yêu cầu bên bán cài đặt sẵn logo các nhãn hiệu này vào phần mềm điều khiển. Thiện cũng thuê 4 nhân viên để vận hành máy, đóng gói và sản xuất bít tất giả mạo nhãn hiệu. Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Văn Thiện đã sản xuất và tiêu thụ ra thị trường khoảng 200.000 đôi bít tất giả mạo nhãn hiệu NIKE, ADIDAS, UNIQLO tổng trị hơn 240.000.000 đồng.
Việc đấu tranh mạnh mẽ và liên tiếp khởi tố các vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, xâm phạm sở hữu trí tuệ của Công an TP Hà Nội là cần thiết để tạo tính răn đe chung. Những hành vi vi phạm này không chỉ gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp chân chính mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ tới những đối tượng có ý định trục lợi bất chính, đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một đối tượng người Lào mua bán trái phép 400 viên ma túy tổng hợp qua biên giới.
Phiên họp 46 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 28/31 dự thảo luật, nghị quyết đã bàn bạc trong đợt một và cho ý kiến về 4 dự thảo luật sẽ thảo luận trong đợt hai của Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XV.
Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "Thần đèn") và 6 bị can đã bị khởi tố vào chiều 2/6 vì sai phạm khai thác khoáng sản xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành kết luận về thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính bảo đảm tiến độ, yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
Cung Thiếu nhi Hà Nội đang trở thành điểm đến lý tưởng để các bạn nhỏ vui chơi, khám phá và trải nghiệm trong mùa hè này với hàng loạt trại hè sôi động.
Công nghệ hiện đại đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực và hạn chế tai nạn trong các công việc nặng nhọc, độc hại.
0