Công an Hà Nội tăng cường hóa trang xử lý vi phạm nồng độ cồn
Công an thành phố Hà Nội đã triển khai hình thức tuần tra đặc biệt: cán bộ, chiến sĩ hóa trang, bí mật ghi nhận vi phạm từ xa, trước thực trạng nhiều tài xế tìm cách né các chốt kiểm tra nồng độ cồn.
Cách làm này không chỉ tăng tính bất ngờ, mà còn giúp phát hiện chính xác các trường hợp cố tình vi phạm, góp phần siết chặt kỷ cương giao thông, nhất là trong khung giờ đêm.
Tại một số tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn đêm, các tổ công tác chia thành nhiều mũi. Một tổ làm nhiệm vụ hoá trang, ghi nhận từ xa các trường hợp có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện. Ngay khi phát hiện vi phạm, thông tin được báo về tổ công khai để tiến hành dừng xe, kiểm tra theo đúng quy trình.
Đại úy Vũ Văn Đoàn, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: "Trong dịp cuối năm, nhu cầu sử dụng rượu bia của người dân tăng cao, chúng tôi xác định việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn là việc làm thường xuyên, cần thiết, liên tục và lâu dài, không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Việc kết hợp giữa lực lượng hoá trang và công khai giúp việc kiểm soát được chủ động, hạn chế tình trạng né tránh, quay đầu xe hoặc tìm cách đối phó khi thấy chốt kiểm tra.
Qua kiểm tra, nhiều trường hợp được xác định vi phạm nồng độ cồn ở các mức khác nhau. Không ít người thừa nhận chủ quan, cho rằng chỉ uống “một chút” hoặc quãng đường về nhà gần nên vẫn cố điều khiển phương tiện.
Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy, chỉ cần một lượng rượu bia nhất định cũng đủ làm giảm khả năng phản xạ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời tạm giữ phương tiện đối với các trường hợp vi phạm.
Đại úy Vũ Văn Đoàn, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết thêm: "Chúng tôi đã tổ chức hóa trang, khảo sát các nhà hàng, quán nhậu, quán karaoke, bố trí lực lượng xử lý nghiêm, triệt để. Từ đó kéo giảm tội phạm giao thông, góp phần giảm nguy cơ xảy ra những tai nạn đáng tiếc, đem lại sự bình yên cho người dân".
Theo thống kê công bố sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng chức năng toàn quốc đã tăng cường kiểm soát và xử lý nhiều hành vi vi phạm giao thông, trong đó hàng ngàn trường hợp liên quan đến nồng độ cồn đã được phát hiện và xử lý, chiếm số lượng lớn với hơn 3.300 trường hợp bị lập biên bản.
An toàn giao thông chỉ thực sự được đảm bảo khi ý thức chấp hành pháp luật trở thành thói quen của mỗi người, nhất là trong thời điểm cuối năm – mùa cao điểm đi lại và lễ hội.














