Công an Hà Nội ngăn chặn pháo nổ trái phép
Lực lượng Công an TP. Hà Nội đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, chủ động đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời vận động nhân dân cùng chung tay ngăn chặn pháo nổ trái phép.
Những tiếng pháo nổ tưởng chừng chỉ mang tính vui chơi, nhưng ẩn sau đó là nguy cơ mất an ninh trật tự, tai nạn và cháy nổ khó lường. Trên địa bàn Hà Nội, tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là vào các thời điểm nhạy cảm.
Thực tế đấu tranh với pháo nổ trái phép trên địa bàn Hà Nội cho thấy mức độ tinh vi, manh động của các đối tượng. Điển hình như vụ việc vừa được Công an TP. Hà Nội triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng Nguyễn Văn Vương, Đỗ Văn Tư Ngọc và Nguyễn Đình Hòa (cùng trú tại xã Ứng Thiên, TP. Hà Nội) khi các đối tượng đặt mua hóa chất, công cụ để tự sản xuất pháo nổ mang bán, đồng thời lợi dụng mạng xã hội để mua pháo hoa nổ về tiêu thụ kiếm lời. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 14 kg pháo thành phẩm cùng gần 120 kg nguyên liệu và nhiều công cụ sản xuất pháo. Vụ việc này chỉ là một trong số 104 vụ, 143 đối tượng vi phạm liên quan đến pháo đã bị phát hiện, xử lý trên toàn Thành phố tính đến ngày 10/2/2026, với gần 9 tấn pháo các loại bị thu giữ.
Cũng theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, tính đến ngày 10/2/2026, các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 57 vụ 80 đối tượng; xử lý hành chính 16 vụ 21 đối tượng với số tiền xử phạt 257,25 triệu đồng; xử lý khác 3 vụ 5 đối tượng; đang điều tra xác minh làm rõ 28 vụ, 37 đối tượng; vận động nhân dân giao nộp 8,5 kg pháo; 27 quả, hộp, ống pháo;... Những con số và vụ việc cụ thể đó đã khẳng định sự quyết liệt của lực lượng Công an Hà Nội trong công tác ngăn chặn pháo nổ trái phép, giữ gìn bình yên cho Thủ đô.
Bên cạnh việc quyết liệt đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm, hiện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa hướng trực tiếp tới người dân, nhất là tại các khu dân cư, trường học và ngay trong các cơ sở kinh doanh pháo hoa được cấp phép, nhằm nâng cao nhận thức, phân biệt rõ giữa pháo hoa hợp pháp và pháo nổ trái phép. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm quy định pháp luật; đồng thời vận động người dân không mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, góp phần ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.
Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội cho biết: "Đơn vị đã triển khai thực hiện nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng như: triển khai ký cam kết trên 2,8 triệu bản cam kết đối với toàn bộ cơ quan, tổ chức và hộ dân trên địa bàn Thành phố; phối hợp với các cơ quan đài truyền hình và báo chí đăng tải nhiều nội dung tuyên truyền để các hộ dân trên địa bàn phòng ngừa, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật".
Cuộc đấu tranh ngăn chặn pháo nổ trái phép sẽ chỉ thực sự hiệu quả khi có sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng và ý thức tự giác của mỗi người dân. Không sản xuất, không mua bán, không sử dụng pháo nổ chính là cách thiết thực nhất để giữ gìn an ninh, an toàn cho cộng đồng.














