Công an Hà Nội đồng bộ nhiều giải pháp quản lý cư trú

Với nhiều biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, Công an TP Hà Nội siết chặt quản lý nhân hộ khẩu, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Hà Nội là địa bàn tập trung đông người dân từ nhiều tỉnh, thành đến sinh sống, làm việc, nên tình hình di biến động dân cư thay đổi thường xuyên.

Trong một buổi kiểm tra đột xuất tại nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện ở xã Đại Xuyên, lực lượng chức năng không phát hiện trường hợp vi phạm khai báo tạm trú, tạm vắng. Các đối tượng lạ mặt có biểu hiện nghi vấn đều được thông báo kịp thời tới cảnh sát khu vực.

Chị Nguyễn Thị Hiền, xã Đại Xuyên, TP Hà Nội, cho biết: "Khách lưu trú chủ yếu là người đi làm công trình. Các đối tượng tệ nạn, ăn chơi không được phép vào. Nếu phát hiện tội phạm, chúng tôi báo ngay cho công an xã để phối hợp xử lý.”

Sau sáp nhập, xã Đại Xuyên có diện tích hơn 51 km² với 75.000 nhân khẩu. Công tác quản lý cư trú được coi là nhiệm vụ trọng tâm, giúp công an xã nắm bắt di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ thông tin nhân hộ khẩu, từ đó đánh giá nguy cơ phát sinh tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự.

Thiếu tá Lê Đức Mạnh, Tổ trưởng tổ cảnh sát khu vực Công an xã Đại Xuyên, cho biết: “Công an xã tăng cường rà soát các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự như nhà trọ, karaoke, cơ sở kinh doanh có điều kiện; đồng thời quản lý đối tượng tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên hư hỏng để có biện pháp cảm hóa, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.”

Do tội phạm thường hoạt động về đêm với thủ đoạn tinh vi, công an phường Phú Diễn đã tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, phối hợp lực lượng cơ sở, kiên quyết không để đối tượng lạ mặt, không rõ lai lịch cư trú.

Trung tá Nguyễn Văn Tân, Công an phường Phú Diễn, chia sẻ: “Chúng tôi hướng dẫn, đôn đốc chủ cơ sở khai báo tạm trú đầy đủ. Nếu gặp trường hợp không xuất trình giấy tờ hoặc che giấu thông tin, chủ cơ sở phải báo ngay cho cảnh sát khu vực.”

Anh Trần Thi, phường Phú Diễn, TP Hà Nội, cho biết: “Công an phát tờ khai nhân khẩu cho khu trọ, có người đến, đi thì chúng tôi khai và nộp lại. Quán triệt với các hộ gia đình là không cho người lạ ở qua đêm nếu không khai báo.”

Ông Đặng Tiến Huấn, Tổ phó tổ an ninh trật tự phường Phú Diễn, nhấn mạnh: “Tuần tra nếu thấy hiện tượng lạ phải báo ngay để công an phường xử lý. Các tuyến đường chính và ngõ ngách đều có camera giám sát, khi cần sẽ trích xuất phục vụ điều tra.”

Để thuận lợi cho quản lý, Công an Hà Nội hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID để khai báo lưu trú, cập nhật thông tin cư trú trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Công tác rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư được triển khai thường xuyên, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đồng bộ nhiều giải pháp đã góp phần đưa Luật Cư trú vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ điều tra, truy vết và đấu tranh tội phạm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời