Cơn bão từ cực mạnh bắt đầu tấn công Trái đất
Ông Sergei Bogachev, người đứng đầu Phòng thí nghiệm Thiên văn Mặt trời tại Viện Nghiên cứu Vũ trụ của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói với RIA Novosti rằng cơn bão có thể kéo dài từ 20 đến 40 tiếng. Bão từ đã bắt đầu. Cấp độ hiện tại là G4.
Sức mạnh của bão từ được đánh giá theo thang gồm năm cấp. Bão cấp G1 được coi là yếu nhất, hầu như không ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị điện. Cấp G3 là bão mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống điện và gây gián đoạn hoạt động định vị vệ tinh, liên lạc vô tuyến. Mức tối đa là G5, có thể xảy ra sự cố quy mô lớn với lưới điện và trục trặc nghiêm trọng trong hoạt động của vệ tinh và liên lạc vô tuyến.

Vào thứ Sáu, ông Bogachev cho biết trong suốt ba ngày, Mặt trời đã phóng ra bốn đám mây plasma đặc biệt lớn, một phần trong số đó sẽ hợp nhất thành một vật thể lớn hơn và chạm vào từ trường Trái đất vào đêm thứ Bảy, ngày 11 tháng 5. Lúc mạnh nhất, cơn bão sẽ đạt mức G4, với 15% khả năng nó sẽ đạt cấp G5 lần đầu tiên kể từ năm 2005.
Chuyên gia cho biết thêm, trong hai đến ba ngày tới, năng lượng bùng nổ sẽ giảm dần, khi đó các cơn bão địa từ với cường độ khác nhau có thể tiếp tục diễn ra trên Trái đất cho đến cuối tuần.

Khi có bão từ mạnh, con người có thể cảm thấy đau đầu, suy nhược, huyết áp tăng cao và mất ngủ. Các nhà khoa học cho rằng điều này là do khi từ trường dao động, lưu lượng máu trong cơ thể chậm lại và tình trạng thiếu oxy ở tế bào xảy ra.
Lần đầu tiên kể từ năm 2003, Cơ quan Khí tượng Mỹ đã nâng mức đánh giá tối đa về sức mạnh của một cơn bão địa từ tấn công Trái đất. Thông báo cho biết: “bão từ ở cấp độ G5 đã bắt đầu tấn công Trái đất lúc 6 giờ 54 chiều theo giờ miền Đông (tức 6 giờ 54 phút giờ Hà Nội). Cơn bão địa từ rất có thể sẽ kéo dài suốt cuối tuần”.


Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chính sách điều chỉnh phí cảng với các tàu do Trung Quốc đóng nhằm khôi phục ngành đóng tàu trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Bắc Kinh.
Bộ trưởng Quốc phòng Ả rập Xê út, Hoàng tử Khalid bin Salman đã có chuyến thăm chính thức tới Iran và gặp gỡ nhiều lãnh đạo cấp cao nước chủ nhà.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo đã thực hiện cuộc không kích vào cảng dầu Ras Isa, nằm ở phía Tây Yemen, nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Houthi.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff đã tham gia cuộc hội đàm cấp cao với các quan chức Ukraine và châu Âu tại Thủ đô Paris, Pháp, thảo luận về những nỗ lực tìm kiếm hòa bình trong cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 cho biết, Ukraine và Mỹ có thể ký một thỏa thuận khoáng sản vào tuần tới.
Lực lượng Hamas vừa tuyên bố bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời của Israel, khẳng định chỉ chấp nhận một thỏa thuận toàn diện bao gồm chấm dứt chiến sự, trao đổi tù nhân và tái thiết Gaza.
0