Colombia tạm ngừng bán điện, áp thuế các mặt hàng với Ecuador

Chính phủ Colombia ngày 22/1 tuyên bố sẽ tạm ngừng bán điện cho Ecuador và áp thuế 30% đối với 20 mặt hàng từ nước láng giềng, trong bối cảnh tranh chấp leo thang giữa hai nước về vấn đề thương mại và cuộc chiến chống buôn bán ma túy.

Theo đó, mặc dù danh mục cụ thể chưa được công bố, nhưng các mặt hàng chủ lực như cá, dầu thực vật và phụ tùng ô tô được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Động thái này là đòn đáp trả trực tiếp sau khi Tổng thống Ecuador, ông Daniel Noboa, thông báo sẽ áp đặt “phí an ninh” 30% đối với hàng hóa Colombia từ ngày 1/2 tới.

Phía Ecuador lý giải biện pháp này nhằm bù đắp thâm hụt thương mại lên tới 838 triệu USD và phản ứng trước điều mà họ gọi là “sự thiếu hợp tác” của Colombia trong cuộc chiến chống ma túy. Bất chấp các cáo buộc từ phía Ecuador, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã lên tiếng khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội hai nước. Ông Petro cho biết lực lượng chức năng Colombia đã thu giữ 200 tấn cocaine tại khu vực biên giới chung, minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc chống buôn lậu ma túy.

Trong khi đó, tại Ecuador, Tổng thống Daniel Noboa – một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump – đang coi cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức là ưu tiên hàng đầu, phù hợp với chiến lược an ninh của Nhà Trắng tại khu vực Nam Mỹ. Việc áp “phí an ninh” được xem là một phần trong nỗ lực huy động nguồn lực cho chiến dịch này.

Hiện giới quan sát quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào khả năng đối thoại giữa Colombia và Ecuador, bởi một cuộc chiến thương mại và năng lượng kéo dài không chỉ gây tổn thương cho nền kinh tế hai nước mà còn có nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực chung trong việc duy trì an ninh và ổn định tại khu vực Nam Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời