Colombia phản ứng trước nguy cơ Mỹ can thiệp quân sự

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 5/1 tuyên bố cầm vũ khí bảo vệ đất nước nếu Mỹ tìm cách bắt giữ ông, tương tự chiến dịch nhằm vào ông Maduro; tin tưởng người dân sẽ đoàn kết ủng hộ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Gustavo Petro cũng cho biết, ông đã sa thải một số sĩ quan tình báo vì cung cấp thông tin sai lệch, gây hại cho nhà nước, đồng thời kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng vu khống ông.

Trước đó, ông Trump cáo buộc ông Petro liên quan đến sản xuất ma túy và đe dọa can thiệp quân sự vào Colombia. Tổng thống Petro bác bỏ cáo buộc, khẳng định mọi hành động của ông đều nhằm chống bất công và bảo vệ công lý.

Colombia và Mỹ là đồng minh chiến lược về quân sự và kinh tế, nhưng mối quan hệ song phường thời gian gần đây trở nên căng thẳng. Sau khi Mỹ bắt Tổng thống Maduro, chính phủ Colombia đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, tăng cường an ninh dọc biên giới dài 2.200 km với Venezuela, chuẩn bị đối phó với các băng nhóm tội phạm, lực lượng nổi dậy, và khả năng xảy ra khủng hoảng an ninh hoặc làn sóng người tị nạn.

Chính phủ Colombia cũng để ngỏ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực biên giới nếu Mỹ tiến hành thêm hành động quân sự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời